Tông CSGT trọng thương rồi phóng xe bỏ trốn

Google News

Dù chiến sĩ CSGT đã tránh vào lề đường nhưng tài xế chiếc ô tô vẫn lao đến tông thẳng vào chiến sĩ CSGT khiến người này trọng thương.

Ngày 20/4, một chiến sĩ CSGT đội CSGT số 5, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bị thương trong lúc làm nhiệm vụ vừa được chuyển ra bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để điều trị với những chấn thương rất nặng. Chiến sĩ CSGT bị thương là Ng.T.A (SN 1995).
Tong CSGT trong thuong roi phong xe bo tron
 Hình ảnh chiếc ô tô thời điểm lưu thông trên quốc lộ 46.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 19/4, chiến sĩ Ng.T.A cùng tổ công tác thuộc đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 46 vị trí tại cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Lúc này, tổ công tác phát hiện một chiếc ô tô mang BKS 37A 50.246 chạy quá tốc độ.
Lúc này, chiến sĩ Ng.T.A ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, tài xế vẫn điều khiển chiếc ô tô với tốc độ cao, dù chiến sĩ CSGT đã tránh sát vào lề đường nhưng chiếc ô tô vẫn lao đến tông thẳng vào chiến sĩ Ng.T.A khiến anh bị thương rất nặng.
Ngay sau đó, tài xế ô tô tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chiến sĩ CSGT nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh được chuyển ra bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội điều trị.
Tong CSGT trong thuong roi phong xe bo tron-Hinh-2
Tài xế bỏ lại chiếc xe tại một khách sạn ở Thị xã Cửa Lò rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Quá trình truy đuổi, tổ công tác phát hiện, tài xế đã để chiếc ô tô lại tại một khách sạn tại địa bàn thị xã Cửa Lò rồi bỏ trốn. Được biết, tài xế chiếc xe là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tài xế chiếc ô tô trong vụ việc.
Theo Quang Phong/Pháp Luật Plus