Trung tướng Tô Ân Xô: “Phòng chống tội phạm dịp lễ hội đầu năm đặt ra cao hơn”

Google News

Lượng người đi lễ hội đầu năm gia tăng kéo theo hoạt động của các loại tội phạm, như lợi dụng hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội để trục lợi, mê tín dị đoan…

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh.
Trung tuong To An Xo: “Phong chong toi pham dip le hoi dau nam dat ra cao hon”
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an 
7 ngày nghỉ Tết, triệt phá hàng trăm vụ về trật tự xã hội, pháo nổ
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, tập trung phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến, địa bàn.
Kết quả trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 173 vụ, bắt 258 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt 129 đối tượng ma túy, 2.231 đối tượng cờ bạc; phát hiện, bắt giữ 491 vụ, 537 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ gần 1.000kg pháo các loại; bắt giữ 16 vụ, 29 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...
Trên lĩnh vực giao thông, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Thực tế cho thấy, người dân rất đồng tình, ủng hộ việc lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong dịp lễ hội đặt ra cao hơn
Theo Người phát ngôn Bộ Công an, đầu năm là thời điểm mở cửa trở lại của nhiều hoạt động lễ hội nên chắc chắn lượng người đi lễ hội sẽ gia tăng, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm, như: Các hành vi lợi dụng hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội để trục lợi, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh; các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Bên cạnh đó, các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, do lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng. Do vậy, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong dịp lễ hội đầu năm đặt ra cao hơn so với các năm trước.
Trung tuong To An Xo: “Phong chong toi pham dip le hoi dau nam dat ra cao hon”-Hinh-2
 
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, xác định công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông mùa lễ hội đầu năm là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là tập trung rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ tại các đền, chùa, điểm sinh hoạt văn hoá đông người.
Tham mưu với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy... Đồng thời, chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, không để các đối tượng xấu lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng dân gian của dân tộc Việt.
Thường xuyên ứng trực, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong tham gia các hoạt động lễ hội.
Ngoài các nội dung trên, Bộ Công an còn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chấp hành quy chế, quy trình công tác, điều lệnh ngành; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm, tạo niềm tin, khí thế mới, quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nói về các nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an trong năm 2023, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2023, với phương châm hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, lực lượng CAND sẽ tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.
Cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ hiệu quả các mặt công tác công an, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược.
>>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1
  
Hải Ninh