Ứng phó bão số 2: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định đồng loạt cấm biển

Google News

(Kiến Thức) -Để ứng phó với bão số 2 đang tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, hiện các địa phương đang đồng loạt cấm biển, triển khai di dân và thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Không chủ quan ứng phó bão
Thông tin mới nhất về diễn biến bão số 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào hồi 10h ngày 03/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm nay (3/7) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ gần sáng đến trưa mai (04/7) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
Ung pho bao so 2: Quang Ninh, Thai Binh, Nam Dinh dong loat cam bien
Hướng di chuyển của bão số 2. 
Sáng ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại cuộc họp ứng phó với bão số 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh tại cuộc họp, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố không chủ quan mà chủ động mọi phương án ứng phó với bão.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh bị ảnh hưởng của bão tăng cường hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, duy trì liên lạc, sẵn sàng xử lý sự cố; kiên quyết kêu gọi tàu ven bờ, tàu du lịch đặc biệt là tàu vãng lai vào bờ; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến và sơ tán người ở các lồng bè, chòi canh ven biển.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, đối với 1.640 khách du lịch đang ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh) trong đó có 4 người nước ngoài,cần đảm bảo các phương án an toàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn hệ thống đê trong phòng chống bão lũ, trọng tâm là các tuyến đê xuống cấp và đang sửa chữa, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh, thành phố cần kiểm tra, kiếm soát tốt đối với các công trình này, đặc biệt lưu ý đến quai đê tại tỉnh Thái Bình. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cũng phải được kiểm tra, rà soát; việc vận hành hệ thống cống, hệ thống trạm bơm tiêu úng cần linh hoạt nhằm chủ động ứng phó.
Đối với khu vực đất liền, miền núi cần thông tin kịp thời diễn biến của bão đến người dân, rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, đường bị ngập; sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia bám sát diễn biến của bão, đưa ra các bản tin cảnh báo sát thực tế để các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin, tuyên truyền về bão thiết thực, hiệu quả.
Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 3/7 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.557 tàu cá/229.311 người; 484 tàu du lịch, 146 tàu vận tải/2.394 người; 5 tàu nước ngoài/82 người; 8.838 lồng bè, lều, chòi canh/10.750 người (trong đó, hoạt động từ Quảng Ninh đến Quảng Trị 4.186 tàu/14.908 người; neo đậu tại bến 45.938 tàu/168.418 người; hoạt động khu vực khác 6.433 tàu/45.985 người); 8.838 lồng bè, lều, chòi canh/10.750 người.
Theo Vụ Quản lý đê điều, thực tế từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh tồn tại 43 vị trí đê điều xung yếu, cần quan tâm; trong đó có 27 đoạn đê (dài 43,83 km) và 16 cống dưới đê xung yếu. Các công trình đang thi công dở dang gồm 2 cống và 4 đoạn đê nâng cấp và cứng hóa mặt đê.
Các tỉnh đồng loạt cấm biển
Tại Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 2, vùng biển Quảng Ninh có gió mạnh, đơn vị sẽ tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo từ 11h, riêng tàu ra đảo Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 3/7.
Cảng vụ cũng tạm dừng cấp phép, yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão an toàn đối với các khu vực Vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà, Móng Cái từ 11h.
Theo thông tin từ huyện Cô Tô, trên đảo đang có 1.640 khách du lịch, trong đó có 4 khách nước ngoài. Dù đã được thông báo về việc ảnh hưởng của bão số 2 và tạm dừng cấp phép tàu vào bờ từ ngày 2/7, tuy nhiên số du khách này vẫn ở lại đảo. UBND huyện Cô Tô đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho số du khách trên đảo.
Hiện tỉnh Quảng Ninh dự kiến 19 giờ ngày 3/7 hoàn thành di dời dân khu vực lồng bè vào nơi an toàn; triển khai phương án chống ngập úng đô thị.
Ung pho bao so 2: Quang Ninh, Thai Binh, Nam Dinh dong loat cam bien-Hinh-2
 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.
Tại tỉnh Thái Bình lúc 7h sáng nay, 3/7, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn số 03 về phòng, chống bão số 2.
Theo đó, Thái Bình thực hiện lệnh cấm biển từ 8 giờ sáng nay (3/7), nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, đồng thời tiến hành kêu gọi tàu thuyền vào bờ tìm nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Thực hiện di dời dân trên các lều canh ngao vạng, tàu thuyền, ở nhà yếu ven biển vào bờ trước 16 giờ chiều nay. Triển khai chằng chống kho tàng, trường học, cơ quan, nhà cửa đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.
Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu từ sáng nay, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt các cấp phải có mặt ở vị trí được phân công, đặc biệt là ở các điểm để kè xung yếu để thực thi nhiệm vụ, triên khai chế đô báo cáo thường xuyên.
Tại Nam Định, lênh cấm biển được bắt đầu từ 12 giờ trưa nay. Đến 15 giờ phải hoàn thành đưa tàu thuyền, di dân ven biển vào bờ. Hiện tỉnh Nam Định đang triển khai di dời dân khỏi khu vực lồng bè vào 17 giờ ngày 3/7.
Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có Công điện số 03/CĐ-CT ngày 2/7/2019 gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão.
Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới và bão, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thuỷ sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tầu thuyền; gia cố lồng bè thủy sản; không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ diễn biến của bão chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển. Chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão, phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.
Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, công trình đang thi công, cầu tàu, bến cảng, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thuỷ sản, trang trại, gia trại nông nghiệp, cắt tỉa cây xanh.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản. Chủ động tiêu nước trong hệ thống thủy lợi đề phòng ngập úng, bảo vệ cây trồng. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống theo địa bàn, lĩnh vực đã được phân công. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
Thành phố Hải Phòng dự kiến trưa 3/7 sẽ đưa tàu thuyền vào bờ, lồng bè đã được chằng chống đưa vào khu neo đậu; triển khai phương án chống ngập úng đô thị.
Các địa phương khác đã triển khai phương án chống ngập úng đô thị, dự kiến cấm biển vào trưa 3/7.
Quyết liệt triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn 9 ngư dân bị chìm tàu khu vực vùng biển Hải Phòng:
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 795/CĐ-TTg chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28/6/2019.
Công điện nêu rõ, lúc 13h30 ngày 28/6/2019 tại khu vực thuộc vùng biển thành phố Hải Phòng (cách Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý) xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Pacific 01 của Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140a, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) với tàu cá NA 95899 TS bị chìm, trên tàu có 19 ngư dân ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, 9 người được cứu sống, 1 thi thể đã tìm thấy, đến nay hiện còn 9 người đang mất tích.
Để khẩn trương, kịp thời tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn 9 ngư dân đang mất tích; bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vớt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân; định vị, đánh dấu vị trí tàu chìm, không để mất dấu, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn để xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.
Ung pho bao so 2: Quang Ninh, Thai Binh, Nam Dinh dong loat cam bien-Hinh-3
Tàu SAR 411 tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: chinhphu.vn
 
UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An huy động tàu cá của ngư dân, phương tiện tàu thuyền hoạt động khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, tìm kiếm 9 ngư dân còn mất tích, trôi dạt trên biển.
UBND tỉnh Nghệ An làm tốt công tác tư tưởng, thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có các ngư dân bị nạn; quản lý chặt chẽ không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo, tập hợp quần chúng làm phức tạp tình hình; đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hải Phòng và cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả; các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Hải Ninh