Vì sao TP HCM giãn cách nhưng vẫn có vài ngàn ca COVID-19 mới mỗi ngày?

Google News

Tính đến 15/9, TP.HCM có 315.088 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trung bình mỗi ngày ghi nhận 4.000-6.000 ca mắc mới.

Tại họp báo chiều 16/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, sở dĩ TP.HCM giãn cách trong thời gian dài nhưng số ca nhiễm vẫn tăng là do thành phố áp dụng xét nghiệm tăng cường, tầm soát COVID-19 diện rộng.
“Nhiều vùng nguy cơ cao, vùng nguy cơ thành phố đã xét nghiệm tới 7-8 vòng, vùng xanh cũng xét nghiệm hầu hết tới 3 vòng, có nơi làm tới 4 vòng xét nghiệm. Việc xét nghiệm tầm soát diện rộng khiến số ca mắc mới tiếp tục tăng những ngày qua. Nhưng số ca mới hiện chỉ dao động trong khoảng 4.000-6.000 mỗi ngày”, ông Nam nói
Vi sao TP HCM gian cach nhung van co vai ngan ca COVID-19 moi moi ngay?
 Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, dù số ca mắc mới lớn nhưng tỉ lệ dương tính trong cộng đồng hiện đã giảm đáng kể. Cụ thể, đợt 1 từ 23/8 đến 27/8, tỷ lệ dương tính vùng đỏ, cam là 3,6%. Nhưng đến đợt 2 còn 2,7% và sau khi kết thúc đợt 3 chỉ còn 1,1%.
“Tỷ lệ giảm rất đáng kể nhưng số ca dương tính vẫn còn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, làm đi làm lại tối thiểu 2-3 lần xét nghiệm nhằm tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng”, ông Nam nói.
Về tiêm vaccine, tại họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiển soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến hết 15/9, thành phố đã tiêm 8,5 triệu mũi cho người dân. Trong đó, 6,8 triệu mũi 1 và 1,7 triệu mũi 2.
“Có quận huyện có tỉ lệ tiêm chủng thấp như quận 3,4 và Bình Tân nhưng cơ bản thành phố đã hoàn thành tiêm mũi 1 trong đợt cao điểm tiêm chủng này. Người chưa được tiêm chủ yếu là trường hợp bệnh nền, không đủ điều kiện tiêm”, ông Tâm nói.
Theo HCDC, ngày 15/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.301 ca mắc mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 315.088 ca COVID-19 được công bố.

Theo Mai Thúy/ VTC News