Vụ AVG: Dự đoán HĐXX phán quyết mức án 14 bị cáo

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay 28/12, HĐXX sẽ tuyên án ông Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo trong vụ AVG. Dự đoán mức án tòa tuyên sẽ có thay đổi so với mức án mà VKS đề nghị với bị cáo Son do gia đình bị cáo đã nộp hơn 66 tỷ khắc phục hậu quả.

Dự kiến 9h sáng ngày 28/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo trong vụ Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ liên quan dự án MobiFone chi 8.900 tỷ đồng mua 95% cổ phần AVG, gây thiệt hại cho nhà nước 6.600 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình nhưng khi chưa được Thủ tướng ban hành quyết định chủ trương đầu tư, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo ban hành Quyết định phê duyệt dự án, mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, các bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại MobiFone, Bộ TT&TT, Công ty Thẩm định giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thanh toán.
Những vi phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng giá trị hơn 6.590 tỷ đồng. Ngoài bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 4 bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải còn bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo mức án mà Viện kiểm sát đề nghị tại tòa, với tổng hợp 2 tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son tử hình; ông Lê Nam Trà: 23-25 năm tù, ông Trương Minh Tuấn 14-16 năm tù và ông Cao Duy Hải: 14-16 năm tù. Đối với tội danh "Đưa hối lộ", Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Phạm Nhật Vũ 3-4 năm tù. Các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ 2 đến 5 năm tù.
Vu AVG: Du doan HDXX phan quyet muc an 14 bi cao
 Các bị cáo tại phiên xét xử.
Ông Nguyễn Bắc Son có thể bị tuyên chung thân?
Theo bản luận tội của VKS, bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định trong việc triển khai dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Xuất phát từ động cơ tư lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, bị cáo đã định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới tại MobiFone và các thành viên chủ chốt tại MobiFone thực hiện dự án dẫn đến sai phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thương vụ hoàn tất, bị cáo đã nhận số tiền 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ.
Quá trình điều tra, bị cáo Son đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tại phiên toà bị cáo lại không nhận tội, sau đó lại thay đổi lời khai và nhận một phần tội. Điều này cho thấy, bị cáo Son chưa thành khẩn khai báo, chưa thật sự ăn năn, hối lỗi chưa khắc phục hậu quả về việc nộp lại số tiền 3 triệu USD đã nhận hối lộ. Vì thế cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội. Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Vu AVG: Du doan HDXX phan quyet muc an 14 bi cao-Hinh-2
 Bị cáo Ngyễn Bắc Son.
Tuy nhiên, trước khi tòa tuyên án, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nộp lại hơn 66 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD) đã nhận từ Phạm Nhật Vũ.
Tại điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về hình phạt tử hình nêu rõ, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
Ngoài ra điều 40 Bộ luật hình sự cũng quy định: Trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.
Như vậy, căn cứ vào điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 thì nếu ông Son bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ, nhưng trong quá trình thi hành án, ông Son tự nguyện bồi thường khắc phục được 3/4 số tài sản nhận hối lộ, đồng thời có thêm tình tiết là tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm hoặc lập công lớn thì có thể được chuyển từ án tử hình sang tù chung thân.
Bị cáo Phạm Nhật Vũ được hưởng chính sách hình sự đặc biệt
Theo bản luận tội của VKS khẳng định, cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã hối lộ 3 triệu USD cho cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, 2,5 triệu USD cho cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà, 500.000USD cho cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải và 200.000 USD cho Trương Minh Tuấn.
Trước khi khởi tố vụ án, Vũ đã chủ động khắc phục toàn bộ thiệt hại và các chi phí phát sinh, tự thú về hành vi Đưa hối lộ, tích cực cung cấp các tài liệu để cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo khác.
Trong quá trình điều tra, Phạm Nhật Vũ ăn năn, hối lỗi, tích cực phối hợp. Ngoài ra, bị cáo có nhiều hoạt động từ thiện, đóng góp cho hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam… nên cần áp dụng triệt để quy định về nguyên tắc xử lý khoan hồng đối với người phạm tội để giảm nhẹ đáng kể hình phạt.
Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Phạm Nhật Vũ 3-4 năm tù. Dự đoán với hành vi của bị cáo Phạm Nhật Vũ và sự tích cực khắc phục toàn bộ thiệt hại, tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng để làm rõ vụ án, nhiều tổ chức, cá nhân ký tên xin khoan hồng… HĐXX có thể tuyên bị cáo Phạm Nhật Vũ mức án 3 năm tù.
Mức án cho các bị cáo Cao Duy Hải, Lê Nam Trà, Trương Minh Tuấn
Đối với bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone nhận thức rõ tài chính AVG yếu kém, nợ vay lớn, kinh doanh thua lỗ, việc thực hiện dự án phải tuân theo luật nhưng thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, bị cáo cùng Cao Duy Hải chỉ đạo cấp dưới lập dự án trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Sau đó, ông Trà là người ký hợp đồng chuyển nhượng theo chỉ đạo của ông Son và được Phạm Nhật Vũ đưa 2,5 triệu USD.
Bị cáo Lê Nam Trà dù mức độ phạm tội rất nghiêm trọng, nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, chỉ sau bị cáo Nguyễn Bắc Son (3 triệu USD), nhưng bị cáo Trà thành khẩn khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Với hai tội danh, VKS đề nghị mức án 23-25 năm tù đối với ông Lê Nam Trà. Dự đoán mức án tòa tuyên đối với bị cáo này sẽ là 23 năm tù giam.
Vu AVG: Du doan HDXX phan quyet muc an 14 bi cao-Hinh-3
Bị cáo Lê Nam Trà. Ảnh: TTXVN. 
Bị cáo Trương Minh Tuấn thành khần khai báo, chủ động tích cực khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả, khi thực hiện hành vi phạm tội là do bị bị cáo Nguyễn Bắc Son ép phải thực hiện chứ không chủ định thực hiện nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo Tuấn nhận hối lộ ít nhất (200.000 USD) trong số 4 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ. Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị mức án 14-16 năm tù cho hai tội Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ. Dự đoán mức án tòa tuyên với bị cáo Trương Minh Tuấn sẽ là 14 năm tù giam.
Bị cáo Cao Duy Hải cựu Tổng giám đốc MobiFone bị VKS đề nghị mức án 14-16 năm tù cho hai tội danh Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ.
Thực hiện chỉ đạo của Lê Nam Trà, bị cáo đã ký các quyết định thành lập các tổ công tác và văn bản có liên quan lập dự án. Bị cáo Hải nhận hối lộ với số tiền 500.000 USD từ Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, khi bị cáo về công tác tại MobiFone thì dự án đã được triển khai. Bị cáo đã có những băn khoăn về việc thực hiện mua AVG nhưng phải làm theo chỉ đạo của cấp trên. Sau đó, ông Hải từ chối ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG, chủ động tích cực tham gia khắc phục hậu quả vụ án, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Đối với tội Nhận hối lộ, bị cáo Hải được nhận số tiền ít thứ 2, viết đơn tự thú trước khi bị khởi tố bổ sung…
Do được xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt, dự đoán mức án tòa tuyên với bị cáo này sẽ là 14 năm tù giam.
Đối với các bị cáo còn lại cũng được đại diện Viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án. Do đó,dự kiến mức án HĐXX tuyên với các bị cáo này sẽ như mức án VKS đề nghị.
Cụ thể, với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Phạm Đình Trọng bị đề nghị 5-6 năm tù; Phạm Thị Phương Anh 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Mạnh Hùng 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Bảo Long 2 năm 6 tháng-3 năm tù; Nguyễn Đăng Nguyên 2 năm-2 năm 6 tháng tù; Phan Thị Hoa Mai 3 năm-3 năm 6 tháng tù; Hồ Tuấn 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Võ Văn Mạnh 4-5 năm tù; Hoàng Duy Quang 3-4 năm tù.
>>> Xem thêm video: Xét xử sơ thẩm vụ Mobifone mua AVG:

Nguồn VTV 24.

Tâm Đức