Vũ “nhôm” lãnh 17 năm tù, ông Trần Phương Bình nhận án chung thân

Google News

(Kiến Thức) - HĐXX TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 17 năm tù. Trong khi ông Trần Phương Bình - nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á (DAB) lãnh án chung thân.

Giữa trưa nay 20/12, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên án Vũ “nhôm” cùng đồng phạm trong vụ án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Vu
Chủ tọa phiên tòa tuyên án Vũ "nhôm" và các bị cáo tại phiên tòa. 
Để đảm bảo tính liên tục, HĐXX sơ thẩm vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng xảy ra ở DAB đã làm việc suốt cả buổi sáng và dành cả giờ nghỉ trưa để tuyên án Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79); Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB); Nguyễn Hồng Ánh (nguyên điều tra viên Công an TP HCM); Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng Phòng Quản lý tài sản nợ và Có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) cùng 18 bị cáo khác.
Vu
Các bị cáo trong ngày xét xử cuối cùng. 
Vu
Bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên mức án chung thân. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ lãnh mức án 17 năm tù.
Lúc 12h30 cùng ngày, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự) thay mặt HĐXX đã tuyên án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù vì  tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp thêm 8 năm tù trước đó, hình phạt hai phiên tòa mà Vũ "nhôm" phải nhận lên tới 25 năm.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á) 20 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp 2 hình phạt là chung thân. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó Tổng DAB) bị tòa tuyên án 30 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên mức án từ 2 năm tù treo tới 18 năm tù.

Vũ Sơn