Vừa thoát án tù, nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế lại bị bắt

Google News

Từ tháng 6/2020 - 12/2021, Hoàng Văn Đức, Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thy Loan không thực hiện đúng quy định về mua vaccine, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định nhằm chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền ngân sách Nhà nước.

Chiều 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 3 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt tạm giam là Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, Trần Thị Kim Xinh, nguyên Phó phụ trách Khoa dược CDC tỉnh Thừa Thiên Huế; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Thy Loan, nhân viên thu phí CDC tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vua thoat an tu, nguyen Giam doc CDC Thua Thien Hue lai bi bat
 Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, được giao nhiệm vụ tiêm chủng vaccine dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2021, Hoàng Văn Đức, Trần Thị Kim Xinh, Lê Nguyễn Thy Loan đã không thực hiện đúng quy định về mua vaccine, không hạch toán phí tiêm chủng theo quy định để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. 

Trước đó, ngày 8/5, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Đức (SN 1970 - nguyên Giám đốc CDC Huế) và Hà Thúc Nhật (SN 1983 - cựu Trưởng phòng Tài chính kế hoạch kiêm kế toán trưởng CDC Huế) về tội "Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng.

Vua thoat an tu, nguyen Giam doc CDC Thua Thien Hue lai bi bat-Hinh-2
Trước đó, bị cáo Hoàng Văn Đức (phải) được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế miễn hình phạt tù.

Tuy nhiên các bị cáo Đức và Nhật dù có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền nhận là do phạm tội mà có và nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch, thời điểm phạm tội do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vật tư y tế các bị cáo đấu thầu là phục vụ cho phòng chống dịch bệnh.

Vì vậy, HĐXX quyết định áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính là án tù cho các bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật.

Hạo Nhiên