Xem lại điểm tuyển sinh vào 10 năm 2019, dự báo điểm chuẩn 2020

Google News

(Kiến Thức) - Học sinh THCS tại Hà Nội chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10/2020, các bậc phụ huynh và học sinh đang tham khảo lại điểm của kỳ thi năm ngoái (2019) để dự đoán, chuẩn bị cho kỳ thi trước mắt.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội dự định thí sinh thi vào 10 sẽ thực hiện 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi được thông báo từ trước gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi thứ 4 sẽ được công bố sau.

Tuy nhiên, vì học sinh Hà Nội nghỉ học kéo dài gần 3 tháng vì dịch bệnh, UBND thành phố quyết định giảm môn thi thứ 4. Vì thế, học sinh Hà Nội năm nay chỉ thực hiện 3 bài thi được thông báo từ trước gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ.

Theo nhiều ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, mặc dù đề thi năm nay có thể “dễ thở”. Nhưng điểm chuẩn để vào trường chưa chắc đã giảm xuống.

Theo nguyện vọng của nhiều độc giả, Kiến Thức xin đăng tải lại điểm tuyển sinh vào 10 của các trường tại Hà Nội năm 2019, để phụ huynh và học sinh tham khảo, có thêm thông tin, chuẩn bị kiến thức cũng như tinh thần cho kỳ thi sắp tới. 
Xem lai diem tuyen sinh vao 10 nam 2019, du bao diem chuan 2020
Xem lai diem tuyen sinh vao 10 nam 2019, du bao diem chuan 2020-Hinh-2
Xem lai diem tuyen sinh vao 10 nam 2019, du bao diem chuan 2020-Hinh-3

Năm 2019, toàn thành phố Hà Nội có 85.873 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 (kể cả tuyển thẳng). Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, tức khoảng 62%.

Theo danh sách công bố điểm trúng tuyển vào các trường THPT chuyên năm học 2019 cho thấy, điểm chuẩn cao nhất là 42,05, lớp Tiếng Anh, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cho biết kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm ngoái có 207 thí sinh bị điểm 0 ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Lịch sử không có thí sinh nào bị điểm 0.

Tổng 4 môn có 74.552 thí sinh bị điểm dưới trung bình. Hơn 265.000 em đạt điểm trên trung bình. 2.332 sĩ tử đạt điểm 10. Thủ khoa của kì thi là em Nguyễn Thị Thanh Lam, học sinh trường THPT Nghĩa Tân (Cầu Giấy), với tổng điểm 56,75. Trong đó, điểm Ngữ văn 9; Toán 9,5; Ngoại ngữ 10; Lịch sử 9,75.

>>> Xem thêm video: Gần 90.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Con làm bài, cha mẹ như ngồi trên "đống lửa"

Nguồn VTV 24.



Phi Hùng