Xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong: Tuyên án 3 bị cáo tổng 51 tháng tù

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên án đối với 3 bị cáo khiến nam sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quyên trên xe đưa đón.

Theo đó, TAND quận Cầu Giấy đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, tài xế Doãn Quý Phiến 15 tháng tù cùng về tội Vô ý làm chết người.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1) 12 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cấm hành nghề trong một năm.
Xet xu vu be trai truong Gateway tu vong: Tuyen an 3 bi cao tong 51 thang tu
3 bị cáo tại tòa. Ảnh: Zing.vn. 
Bản luận tội của VKSND cùng cấp xác định sáng 6/8/2019, bị cáo Nguyễn Bích Quy (nhân viên giám sát trên xe) đón 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L. (7 tuổi) đến trường Gateway.
Sau khi các học sinh vào trường, bà Quy không phát hiện bé L. ngủ trong ôtô. Bị cáo cũng không kiểm tra lại trước khi đóng cửa, không thực hiện nhiệm vụ giám sát học sinh dẫn đến việc bỏ quên L. trên xe đưa đón.
Bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế xe buýt) đã được phổ biến quy tắc lái xe an toàn khi đưa đón học sinh. Tuy nhiên, sau khi bà Quy đưa học sinh vào, ông Phiến không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh xe dẫn đến việc không phát hiện L. trên ôtô.
Còn bị cáo Nguyễn Thị Thủy (chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) không làm hết trách nhiệm của cô chủ nhiệm. Bị cáo từng tham gia tập huấn công tác giáo viên, trong đó có việc phải điểm danh vào đầu buổi học và liên hệ với phụ huynh để trao đổi thông tin nếu học sinh nghỉ học.
Sáng 6/8, thấy cháu L. vắng mặt không phép nhưng giáo viên này không kịp thời liên hệ phụ huynh. Theo cơ quan công tố, hành vi của 3 bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến L. tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.
Đại diện VKSND đề nghị tòa tuyên bị cáo Doãn Quý Phiến 15-18 tháng tù tội Vô ý làm chết người. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Bích Quy bị đề nghị 20-24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị mức án 12-15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Khi tranh luận, ông Lê Văn Sơn (bố của nạn nhân) xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho giáo viên chủ nhiệm. Với 2 bị cáo còn lại, ông Sơn đề nghị tòa tuyên mức án cao nhất và yêu cầu họ bồi thường 1 tỷ đồng.
>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân cái chết học sinh trường Gateway

Nguồn: VTC 1.

Trung Vương