Yêu cầu khởi tố vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng

Google News

(Kiến Thức) - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực, đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách lao xuống vực khiến 4 người chết và 16 người bị thương tại cao Bằng, chiều ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Cao Bằng.
Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, và đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xác định rõ trách nhiệm lái xe, chủ xe. Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng kiểm tra lịch sử hoạt động của xe khách bị tai nạn.
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Khuất Việt Hùng cũng đánh giá cao công tác xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông của tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, yêu cầu cơ quan Quản lý đường bộ, Bộ Giao thông vận tải cắm ngay biển cảnh báo đang xử lý tai nạn giao thông. Về lâu dài cần xử lý ta luy âm, làm hộ lan phù hợp, trồng hệ thống cây xanh làm rào chắn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại km 250+400, quốc lộ 3, thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) làm 20 người thương vong, trong đó có 4 người tử vong; 16 người bị thương (3 người bị thương nặng).
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, tỉnh đã huy động 150 người gồm các lực lượng chức năng cùng người dân tham gia cứu hộ. Toàn bộ nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Hiện nay, Sở GTVT đã chỉ đạo kiểm tra, khảo sát lý trình của phương tiện, có hướng khắc phục bảo đảm an toàn giao thông. Công an tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.
Đại diện Phòng Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 16 giờ ngày 22/7, hộp đen của xe khách bị tai nạn vẫn chưa tìm thấy. Công an tỉnh Cao Bằng cũng đang lấy lời khai của lái xe Trần Văn Thắng để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
UBND tỉnh Cao Bằng và Ban ATGT tỉnh đã hỗ trợ mỗi người chết 4 triệu đồng, người bị thương 2 triệu. Ban ATGT huyện Nguyên Bình hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng và MTTQ tỉnh Cao Bằng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 12 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.
Chiều 22/7, Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT đã tới hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở Cao Bằng và tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và thân nhân nạn nhân tử vong. Tại đây, ông Khuất Việt Hùng thay mặt đoàn công tác đã trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.
Thông tin mới nhất liên quan tình hình sức khỏe các nạn nhân, hiện 12 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đang phục hồi tốt; còn 4 nạn nhân bị thương nặng, trong đó có 3 nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội cấp cứu.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả vụ tai nạn đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh