Hà Nội: Phòng khám đa khoa Đông Phương lại tiếp tục bị tố cáo “chặt chém”

Google News

Mới đây nhất, một bệnh nhân ở Hà Đông lại đứng lên tố cáo phòng khám Đông Phương có hành vi sử dụng “chiêu trò” với người bệnh theo một motip quen thuộc.

Trước đó, phòng khám đa khoa Đông Phương (497 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã bị nhiều bệnh nhân phản ánh, báo chí từng lên tiếng rầm rộ, cũng như từng nhiều lần bị xử phạt. Thế nhưng, có vẻ sự việc vẫn đang tiếp diễn mà chưa thấy có biện pháp ngăn chặn từ phía các cơ quan chức năng?
Bức xúc vì bị “chém đẹp”?
Gửi đơn tố cáo tới báo Tri thức và Cuộc sống cùng những bằng chứng liên quan, bệnh nhân P.T.H.N ngậm ngùi chia sẻ việc đã trải qua quá trình khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Đông Phương.
H.N kể lại : “ Bản thân có đăng kí gói khám tổng quát 180.000 đồng để kiểm tra sức khoẻ phụ khoa, sau khi đến Đông Phương và đóng 65.000 đồng tiền phí thăm khám thì cô được một người phụ nữ dẫn lên tầng 2. Soi cổ tử cung xong, họ nói tình hình của cô rất tệ và cần làm thêm một số xét nghiệm nhưng không nói giá tiền.
Sau đó người tự xưng là bác sĩ yêu cầu xuống quầy thanh toán. Nhận kết quả chuẩn đoán, H.N khá choáng váng khi thấy mình bị một loạt bệnh như viêm lộ tuyến cấp độ 2, viêm âm đạo- âm hộ, nang Naboth, mụn gai sinh dục. Những người ở đó yêu cầu cô thực hiện thủ thuật phục hồi cổ tử cung với các gói: 3,5 triêu; 5,5 triệu và 7,5 triệu đồng.
“Tôi nói xin thuốc kháng sinh về uống thì phía phòng khám nói phải điều trị ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm…”, H.N thuật lại.
Ha Noi: Phong kham da khoa Dong Phuong lai tiep tuc bi to cao “chat chem”
 Nhiều lùm xùm được phản ánh tại phòng khám đa khoa Đông Phương, đã từng bị xử phạt, thế nhưng sự việc vẫn tiếp diễn?
Vì thiếu hiểu biết lại đang hoảng loạn nên cô đồng ý điều trị tại đó. Sau khi thanh toán, bệnh nhân nữ này được đưa lên tầng 4 để rửa âm đạo và thực hiện thủ thuật.
Tiếp theo, 2 người phụ nữ mặc áo blue trắng hỏi H.N tại sao lại lựa chọn thủ thuật này vì nó chỉ dành cho những phụ nữ trung tuổi và thuyết phục bệnh nhân đổi sang gói 5,5 triệu. Sau thủ thuật, H.N chuyển khoản nốt số tiền còn lại hơn 3 triệu đồng và được vị bác sĩ kia hẹn ngày hôm sau đến truyền thuốc.
Ba ngày liên tiếp, bệnh nhân có đến phòng khám để truyền kháng sinh với hoá đơn gần 1 triệu đồng/ngày nhưng không chỉ có tiền thuốc kháng sinh như vị bác sĩ kia nói hôm qua, mà còn cả chi phí rửa âm đạo và chiếu đèn, số tiền này chiếm 80% hoá đơn…
Theo hồ sơ khám bệnh mà H.N cung cấp, có thể thấy cô đã được chuẩn đoán điều trị về các bệnh viêm âm đạo- âm hộ, cổ tử cung lộ tuyến, nang Naboth, mụn gai sinh dục…với các thủ thuật chích nang Naboth, rửa âm đạo bốn hạng mục, xét nghiệm Chlammydia, điều trị bằng laze bán dẫn, chiếu hồng ngoại… với tổng mức chi phí hơn 10 triệu đồng.
Ha Noi: Phong kham da khoa Dong Phuong lai tiep tuc bi to cao “chat chem”-Hinh-2
 Sổ khám bệnh do bệnh nhân H.N cung cấp
Vì cảm thấy bất an với kết quả khám ở Đông Phương, H.N tiếp tục tới bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám lại thì bác sĩ tại đây chỉ nói là cổ tử cung bong tróc, chảy máu và có dịch, có nguy cơ bị viêm nhiễm và có thể để lại sẹo ở cổ tử cung.
“ Tôi rất nghi ngờ khi tìm hiểu những thông tin phản ánh của phòng khám Đông Phương trên mạng, khi có rất nhiều trường hợp đã và đang bị phòng khám này lừa dối nhưng phải ngậm ngùi im lặng. Bản thân mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ và xử phạt những hành vi sai phạm nếu có, để không còn trường hợp người không có bệnh thành có bệnh và những phòng khám kiểu này ngang nhiên thu lợi bất chính”, H.N bức xúc.
Liệu những thủ thuật đã được cấp phép?
Trước đó, theo phản ánh của báo Tri thức và Cuộc sống, bệnh nhân K.D (Thạch Thất, Hà Nội), cũng xảy ra tình trạng tương tự khi đăng ký gói khám tổng quát 180 ngàn, nhưng khi đến lại bị đưa đi làm một loạt thủ thuật khác nhau, dẫn đến việc hết sạch tiền và ấm ức cuốc bộ đằng đẵng gần 20km từ 497 Quang Trung về mãi tận…Thạch Thất.
Ha Noi: Phong kham da khoa Dong Phuong lai tiep tuc bi to cao “chat chem”-Hinh-3
 Gói khám tổng quát mà K.D đã đăng ký. Cũng như H.N, các bệnh nhân này sau khi đến khám đều tố bị chặt chém
KD bức xúc khi cô còn không hề biết đến sổ khám bệnh, hay các kết quả siêu âm, xét nghiệm, hóa đơn…hình thù như thế nào, ngoài việc được hướng dẫn nộp tiền, chuyển khoản và…đi bộ về nhà.
Khi phản ánh trường hợp của bệnh nhân K.D, một loạt câu hỏi cần được làm rõ theo như tố cáo bao gồm: Khoản phát sinh số tiền khám bao gồm những hạng mục gì? Kết quả ra sao? Ai là người khám và chỉ định làm những xét nghiệm cho bệnh nhân KD? Các các kết quả khám của bệnh nhân như thế nào? Có chính xác không?...
Dù đã nhiều lần liên hệ trực tiếp với Đông Phương, nhưng thông tin cụ thể đối với trường hợp bệnh nhân KD đến khám và tố bị chặt chém, PV vẫn chưa được cung cấp.
Ngạc nhiên hơn nữa, dù đã 2 lần đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội, nhưng cơ quan này vẫn im lặng một cách khó hiểu.
Ha Noi: Phong kham da khoa Dong Phuong lai tiep tuc bi to cao “chat chem”-Hinh-4
Một trong những biên lai thể hiện những thủ thuật mà phòng khám đa khoa Đông Phương đã thực hiện đối với bệnh nhân H.N 
Trong khi đó, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh: Các phòng khám tư chịu sự quản lý, thanh tra giám sát của Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành liên quan thì sẽ bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định 117/2020.
“Cần phản ánh ngay thông tin sự việc xảy ra tại phòng khám đa khoa Đông Phương đến các cơ quan có trách nhiệm để xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh tại đây”, luật sư Hoàng Tùng nói.
Đối với trường hợp tố cáo mới đây nhất của bệnh nhân P.T.H.N, những bằng chứng mà bệnh nhân nữa này cung cấp thể hiện việc phòng khám Đông Phương đã thực hiện chuẩn đoán điều trị về các bệnh viêm âm đạo- âm hộ, cổ tử cung lộ tuyến, nang Naboth, mụn gai sinh dục…với các thủ thuật chích nang Naboth, rửa âm đạo bốn hạng mục, xét nghiệm Chlammydia, điều trị bằng laze bán dẫn, chiếu hồng ngoại…
Câu hỏi đặt ra là: Những thủ thuật này liệu có được cấp phép? Và những người thực hiện thủ thuật này liệu có phải là những bác sĩ đã được đăng ký hành nghề tại Đông Phương?.
Vậy với phản ánh của những người bệnh đã từng đến và sử dụng, điều trị các bệnh tại phòng khám này, liệu họ có chính xác bị “vẽ bệnh moi tiền” hay không?! Đã từng bị xử phạt nhắc nhở, vì sao cơ sở này đến nay vẫn còn tồn tại và vẫn tiếp tục có nhiều thông tin phản ánh về chất lượng cũng như các quy trình khám bệnh có dấu hiệu mập mờ?
Những câu hỏi này xin được gửi đến các cơ quan chức năng.
PV đã đặt lịch làm việc với Phòng Y tế quận Hà Đông, Sở Y tế Hà Nội và đang chờ phản hồi.

Phòng khám đa khoa Đông Phương (497 Quang Trung - Hà Đông) trước thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Minh Bang Việt Nam, do bà Tạ Thị Lợi làm đại diện pháp luật. Hiện công ty Minh Bang đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế. Từ năm 2016, phòng khám này lại trực thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Y tế Đông Phương Việt Nam, do bà Lê Thị Hoa làm giám đốc. Công ty Đông Phương Việt Nam cũng được thành lập từ năm 2016.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin
Lê Mai