Kêu gọi giải cứu sầu riêng, cô gái lập tức bị chỉ trích lợi dụng

Google News

Bài đăng có từ 'giải cứu' sầu riêng của cô gái nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng của dân mạng.

Thông tin 40.000 tấn sầu riêng tại Tiền Giang ứ đọng không thể xuất khẩu, phải bán đại hạ giá được nhiều người quan tâm, chú ý những ngày qua.
Sáng 18/2, một thành viên mạng đăng tải bài viết giải cứu sầu riêng từ quê chuyển lên Sài Gòn bán nhanh chóng nhận được nhiều bình luận của người dùng.
Keu goi giai cuu sau rieng, co gai lap tuc bi chi trich loi dung
 Bài đăng giải cứu sầu riêng của cô gái nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng.
Cụ thể, bài đăng như sau: 'Giải cứu sầu riêng giúp chú ấy với các bạn trẻ. Chú đổ đống ngay chân cầu HimLam hướng từ quận 7 sang quận 8 (gần vòng xoay Trung Sơn), ngược hướng từ quận 8 qua quận 7. Mùa này không xuất đi các nước được, nên phải mang lên Sài Gòn bán.
Trái đúng chuẩn xuất khẩu NGON NHẤT từ 2kg mấy đến 3kg hơn, mà lúc trước mình hay lựa từng trái tại vườn đó. Sầu riêng già chín cây tầm trọng lượng này rất, rất ngon luôn. Cơm khô ráo, hột lép, vàng ngon; ai thích ăn cơm dẻo (cơm chao) thì nhờ chú ấy lựa nha. Mùa này bình thường là cỡ hơn 100k/kg nay chở tới nơi mà còn có 70k/kg thôi, tha hồ mà ăn nha.
Tối chú ngủ lại để canh sầu, nên bán xuyên đêm. Góc này buổi tối thiếu đèn hơi tối nên ít người thấy, hy vọng sáng nay nhiều người ghé ủng hộ'.
Keu goi giai cuu sau rieng, co gai lap tuc bi chi trich loi dung-Hinh-2
 

Keu goi giai cuu sau rieng, co gai lap tuc bi chi trich loi dung-Hinh-3
 Hình ảnh được cô gái đăng kèm bài viết!
Bên dưới là rất nhiều bình luận phản ứng cách dùng từ 'giải cứu' của cô gái.
- Giá này cũng giống như siêu thị và một số nơi khác, có khi còn đắt hơn, sao lại nói là giải cứu?
- Cái này là lợi dụng từ giải cứu để bán hàng thì đúng hơn. Quá đáng.
- Giải cứu mà 70k/kg , bệnh hay đú theo trend, đã mang tiếng 2 chữ giải cứu thì chấp nhận lỗ ít thay vì lỗ nhiều, chứ muốn huề vốn hoặc lời thì đừng dùng 2 chữ giải cứu. Kêu là ủng hộ người bán không xuất đi được vì dịch bệnh có vẻ người mua dễ chấp nhận hơn. Còn nói vậy thì tự cứu lấy mình đi!
Một số thành viên mạng đứng về phía cô gái, cho rằng cô gái có ý tốt muốn giúp đỡ người nông dân nhưng dùng từ chưa đúng hoàn cảnh, khiến mọi người hiểu nhầm.
- Chắc bạn ấy nhầm lẫn thôi mà, mọi người đứng chỉ trích nữa. Xem như được giới thiệu một địa điểm bán sầu ngon đi.
- Mình thấy nghĩ đơn giản cho đời bớt nghiệp, mua được thì mua, không thì thôi. Làm gì mà chửi người ta ghê vậy?
Keu goi giai cuu sau rieng, co gai lap tuc bi chi trich loi dung-Hinh-4
 Dân mạng cho rằng cô gái dùng sai từ 'giải cứu' trong hoàn cảnh này.
Trước những bình luận của dân mạng, cô gái đã gỡ bỏ bài đăng của mình trong group kín. Tuy nhiên, nhiều tài khoản mạng và page đã copy nội dung về chia sẻ.
Keu goi giai cuu sau rieng, co gai lap tuc bi chi trich loi dung-Hinh-5
 Đến chiều cùng ngày, bài đăng của cô gái đã bị gỡ bỏ trong nhóm kín.
Hiện tại, bài đăng này vẫn nhận về nhiều sự chú ý và tranh cãi của dân mạng.
Theo Sóc nâu/Baodatviet.vn