Thủ tướng chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết châu Á

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc tới U23 Việt Nam sau khi thầy trò Gong Oh-kyun giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tối 8/6.

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời khen đến các cầu thủ U23 Việt Nam khi thi đấu xuất sắc, thể hiện lối chơi thuyết phục ở vòng bảng.

Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng khích lệ U23 Việt Nam hãy tiếp tục cống hiến hết mình, vượt qua chính mình, không vì sức ép thành tích.

Thu tuong chuc mung U23 Viet Nam vao tu ket chau A

U23 Việt Nam bất bại ở vòng bảng. Ảnh: AFC.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời chúc mừng đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển U23 Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao ý chí chiến đấu của các "Chiến binh Sao vàng" và tin tưởng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi hết mình ở tứ kết U23 châu Á 2022.

Phía Thường trực Ban chấp hành VFF, Quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng chúc mừng thành tích vào tứ kết châu Á của U23 Việt Nam với tư cách nhì bảng C, cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Quyền chủ tịch chúc đội sức khỏe, tiếp tục tập trung tối đa cho trận tứ kết. VFF quyết định thưởng 600 triệu đồng cho U23 Việt Nam.

Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia tối 8/6, U23 Việt Nam bất bại ở vòng bảng với 5 điểm. Trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch Hàn Quốc ở lượt thứ hai tạo bản lề cho thành tích vào tứ kết của U23 Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Gong hòa Thái Lan 2-2 ở trận ra quân.

U23 Việt Nam cũng là đội đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết với thành tích bất bại. Sau thất bại ở vòng bảng năm 2020, U23 Việt Nam một lần nữa góp mặt ở tứ kết giải châu Á.

Thu tuong chuc mung U23 Viet Nam vao tu ket chau A-Hinh-2

 

Theo Duy Minh/Zingnew