Sân bay Phù Cát chuẩn bị đón chuyến bay quốc tế đầu tiên của Bamboo Airways

Google News

(Kiến Thức) -Dự kiến từ tháng 12/2019, Phù Cát sẽ chính thức trở thành cảng hàng không quốc tế với chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Incheon Hàn Quốc do Hãng hàng không Bamboo Airways khai thác.

Theo tin từ TTXVN, chiều 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn và các hãng hàng không, thống nhất việc mở chuyến bay quốc tế đầu tiên tại Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định) vào cuối tháng 12/2019.
Theo đó, chuyến bay quốc tế đầu tiên đánh dấu việc Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế sẽ là chuyến bay do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác dưới hình thức bay thuê chuyến (charter flight), kết nối sân bay Incheon (Hàn Quốc) với sân bay Phù Cát.
San bay Phu Cat chuan bi don chuyen bay quoc te dau tien cua Bamboo Airways
Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên dự kiến khai thác chuyến bay quốc tế từ sân bay Phù Cát 
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết nhà ga cũ của sân bay Phù Cát đã được sửa chữa, nâng cấp thành nhà ga quốc tế T2, với diện tích khoảng 3.000m2, bao gồm 2 tầng với công suất 600.000 khách/năm.
Cảng hàng không Phù Cát đang triển khai lắp đặt đường truyền, thiết bị kỹ thuật để phục vụ tác nghiệp của lực lượng công an cửa khẩu, hải quan, y tế và đại diện các hãng hàng không.
Tính đến ngày 20/11/2019, việc cải tạo phần hạ tầng, và xây dựng khu vực làm việc của các khối cơ quan, đơn vị Nhà nước tại nhà ga đã cơ bản hoàn thành.
Theo kế hoạch, nhà ga T2 sẽ vận hành thử vào ngày 5/12/2019, nghiệm thu và đưa vào khai thác ngày 15/12/2019 và dự kiến đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến sân bay Phù Cát sau ngày 15/12/2019.
Yêu cầu cấp thiết
Hiện sân bay Phù Cát có bốn hãng hàng không nội địa khai thác gồm Bamboo Airways, Vietnam Airlines, VietJet Air và Jetstar Pacific Airlines, với tần suất trung bình từ 30-40 chuyến đi/đến mỗi ngày. Hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát đáp ứng khai thác chủng loại tàu bay A320/321, với lượng khách bay nội địa năm 2018 đạt 1.126.156 lượt khách. Trong 10 tháng năm 2019, Phù Cát đã đạt 1.354.998 lượt khách.
Quy Nhơn – Bình Định là điểm du lịch đầy thu hút và quyến rũ tại khu vực miền Trung. Phong cảnh, ẩm thực, văn hóa và con người nơi đây với những nét riêng biệt chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Để thúc đẩy phát triển du lịch, Bình Định đã triển khai công tác xúc tiến du lịch với sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các nhà đầu tư, các hãng lữ hành, các hãng hàng không…
Những năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến Bình Định ở mức khá cao (từ 15% – 20%/năm). Năm 2018, tỉnh đã đón hơn 4 triệu khách du lịch; trong đó, có hơn 290.000 du khách quốc tế. Riêng 9 tháng năm 2019, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Định ước đạt hơn 4,12 triệu lượt khách (310.730 khách quốc tế), tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018. Đến năm 2020, Bình Định thu hút 5,5 triệu lượt khách du lịch.
Do vậy, việc mở các chuyến bay quốc tế đến Bình Định là yêu cầu cấp thiết; góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển.
“Việc mở thêm các chuyến bay quốc tế tại sân bay Phù Cát sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay.
Mở rộng mạng bay kết nối Quy Nhơn -Bình Định
Là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đặt trụ sở kinh doanh tại tỉnh Bình Định và lựa chọn cảng hàng không Phù Cát là sân bay căn cứ, Bamboo Airways cho biết Bình Định là một trong những điểm đến quan trọng trong mạng bay của Hãng. Bamboo Airways đã và đang tích cực nghiên cứu, khai thác các đường bay kết nối từ sân bay Quy Nhơn đến các tỉnh thành phố trên cả nước cũng như quốc tế.
San bay Phu Cat chuan bi don chuyen bay quoc te dau tien cua Bamboo Airways-Hinh-2
 Bamboo Airways đã đón hành khách thứ 1 triệu trên chuyến bay đến Phù Cát sáng ngày 12/7/2019
Hiện nay, Bamboo Airways đang khai thác 3 đường bay nội địa, kết nối Bình Định tới 3 thành phố trọng điểm kinh tế của cả nước là Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày với mỗi đường bay.
Đối với mạng quốc tế, Bamboo Airways ghi nhận lượng khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến du lịch ở Quy Nhơn đang ngày một tăng, nhu cầu khách bay thẳng đến Bình Định là rất lớn. Do đó, Bamboo Airways đã và đang nỗ lực xúc tiến hợp tác với các bên để nhanh chóng kí kết thỏa thuận, từ đó đẩy nhanh việc xây dựng các đường bay đến và đi từ sân bay Phù Cát tới các quốc gia trong khu vực.
“Với chiến lược tăng cường kết nối Bình Định bằng mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế từ sân bay Phù Cát, Bamboo Airways kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Bình Định nói riêng và miền Trung Việt Nam nói chung, mang đến nhiều lựa chọn bay chất lượng cho du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố và tỉnh Bình Định”, đại diện Bamboo Airways nhấn mạnh.
PV