Tin tức 24h: Thấy con gái 14 tuổi nôn ói, người mẹ mua que thử thai về thử và phát hiện sự thật gây sốc

Google News

Thời gian gần đây, bà P. phát hiện con gái 14 tuổi có biểu hiện nôn ói nên đã mua que thử thai về thử. Kết quả cho thấy, con gái 14 tuổi của bà P. mang thai.

Theo báo Dân Trí, ngày 22/2, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Công Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu H. (sinh ngày 30/10/2009, trú thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Hoàng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, ngày 20/2, bà P. (32 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mẹ đẻ của cháu H.) đến Công an xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) tố cáo Nguyễn Công Hoàng đã nhiều lần giao cấu với cháu H., làm cháu H. mang thai.

Theo báo Thanh Niên, sau đó, sự việc được chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tháng 1/2023, khi H. làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn trên địa bàn huyện thì có quen biết với Hoàng. Sau đó, cả 2 nhắn tin qua lại với nhau.

Sau vài ngày quen nhau, Hoàng và cháu H. quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến ngày 20/2, bà P. thấy con gái có biểu hiện nôn ói, nghi ngờ H. mang thai nên đã mua que thử thai về thử. Kết quả cho thấy H. mang thai. Lúc này, H. mới thừa nhận quan hệ tình dục với Hoàng dẫn đến mang thai.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Khởi tố người đàn ông đánh gãy hai tay shipper ở Quảng Ngãi

Sáng 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (44 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích, ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) gãy cả hai tay.

Các quyết định và lệnh tạm giam nêu trên đã được Viện KSND huyện phê chuẩn.

Riêng bà T. (vợ ông Nhạt) do đang nuôi, chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không.

Ngày 22/2, tại cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa, ông Trương Đình Nhạt khai nhận, do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông Nhạt lấy tuýp sắt đánh anh Đạt (?!). “Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu anh Đạt lên lấy xe máy đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết”, ông Nhạt nói.

Tuy nhiên, anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền.

Theo kết luận giám định, tỉ lệ thương tật của anh Đạt là 24%.

Ông Trương Đình Nhạt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Được biết, ông Nhạt từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 17/2, Thời điểm đó, anh Đạt đến nhà ông Nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng (200.000 đồng tiền đơn hàng, 30.000 đồng tiền ship).

Ông Nhạt không chịu nhận hàng, lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh.

Sau đó vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt.

Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy nhiều phần xương cả hai cánh tay.

Anh Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng).

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Lâm Anh Đạt chỉ học đến hết lớp 9 thì nghỉ. Hiện Đạt đang là lao động chính trong gia đình.

Giá vàng hôm nay 23/2: Giảm sâu, "bay" sạch thành quả tăng giá từ đầu năm

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 23/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.828 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá quý kim đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Như vậy, toàn bộ mức tăng kể từ đầu năm đến nay của kim loại quý đã bị xóa sạch.

So với mức cao nhất 9 tháng (hơn 1.955 USD/ounce) được thiết lập vào đầu tháng này, giá của mỗi ounce vàng đã bay hơi khoảng 120 USD.

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên hôm nay sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2023 được công bố cho thấy một số thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ủng hộ việc cần phải hành động tích cực hơn nữa để có thể thành công trong cuộc chiến lạm phát. Một số thành viên đã đề cập đến  mức tăng 50 điểm cơ bản thay vì mức 25 điểm đã được nhất trí.

Giới phân tích nhận định, thị trường đang dần chấp nhận khả năng Fed sẽ có thể tăng lãi suất kéo dài cả năm cho đến khi lạm phát mục tiêu về dưới 2%.

Hiện nay, lạm phát vẫn đang cao gấp 3 lần lạm phát mục tiêu. Fed vẫn còn nhiều không gian cho chính sách tiền tệ "diều hâu" vì lạm phát không giảm nhanh, thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế còn tốt.

Theo Nhà kinh tế quốc tế trưởng James Knightley của ING, sức mạnh của nền kinh tế mà Mỹ chứng kiến vào tháng 1 có thể chỉ là tạm thời. Điều này có thể do chi tiêu đáng lẽ được thực hiện vào tháng 2 và tháng 3 đã được đẩy lên trước. Điều này để ngỏ khả năng điều chỉnh trong vài tháng tới.   

Các dữ liệu khác được thị trường chờ đợi trong tuần này là báo cáo GDP của Mỹ trong quý 4 và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ lần lượt được công bố  vào thứ Năm và thứ Sáu.

Giá vàng giảm sâu

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,3 - 67,02 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,2 - 67 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,2 - 67 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số mắc gấp 2,4 lần người khỏi bệnh

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 22-2 đến 16 giờ ngày 23-2, cả nước ghi nhận 12 ca mắc, giảm so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.870 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.488 ca nhiễm).

Biểu đồ dịch COVID-19

Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.740 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca. 

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 22-2 có 4.785 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.230.216 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.822.476 liều: Mũi 1 là 71.082.556 liều; Mũi 2 là 68.703.160 liều; Mũi bổ sung là 14.534.337 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.940.240 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.562.183 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.805 liều: Mũi 1 là 9.127.824 liều; Mũi 2 là 8.957.352 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.809.629 liều.

 Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.512.935 liều: Mũi 1 là 10.252.296 liều; Mũi 2 là 8.260.639 liều.

Miền Trung sắp đón mưa lớn dài ngày

Dự báo không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao sẽ gây ra một đợt mưa dông dài ngày ở các tỉnh miền Trung, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo ngày mai (24/2), khối không khí lạnh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ nước ta, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày và đêm 24/2, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc, miền Trung đón mưa trong ngày mai (24/2).

Từ chiều và đêm 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm. Từ ngày 25/2 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/2, Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ tối và đêm ngày 24/2, trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 24/2, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ đêm 24/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khỉ xuất hiện ở sân bay Nội Bài, đe dọa mất an toàn bay

Cụ thể, trong ngày 14/2 và 18/2, cá thể khỉ màu vàng đã xuất hiện tại khu vực gần bốt an ninh V1 hàng rào an ninh khu bay của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay.

Việc khỉ xâm nhập khu bay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. (Ảnh minh họa)

Cục Hàng không yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ; khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động nhằm ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay của cá thể khỉ và các động vật khác.

Cục Hàng không cũng có văn bản đề nghị Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp kiểm tra, rà soát và phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài xử lý triệt để tình trạng cá thể khỉ xuất hiện tại khu vực hàng rào sân bay Nội Bài.

Nhà chức trách hàng không cũng đề nghị Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoạt động tại sân bay Nội Bài phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp động vật thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp xuất hiện tại khu vực sân bay, uy hiếp an toàn bay.

H.A