Tin tức 24h: Thương tâm cháu bé học trường mầm non ở Nam Định tử vong chưa rõ nguyên nhân

Google News

Cơ quan chức năng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang làm rõ sự việc cháu bé tử vong tại trường mầm non xã Nam Điền.

Nam Định: Thương tâm cháu bé học trường mầm non Nam Điền tử vong chưa rõ nguyên nhân

Chiều ngày 14/10/2024, mạng xã hội xôn xao sự việc một cháu bé khoảng 2 tuổi đang học tại trường mầm non xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cuối giờ chiều ngày 14/10/2024, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết, huyện có nhận được thông tin sự việc cháu bé tử vong tại trường mầm non Nam Điền. Hiện tại bên công an và pháp y đang làm việc, về phía huyện khoảng 14h bắt đầu nhận được thông tin.

Cháu bé tử vong bất thường tại trường mầm non Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng - (ảnh minh họa).

Thông tin thêm với PV, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng cho biết, cháu bé tử vong tại khu A (trung tâm), trường mầm non xã Nam Điền. Sự việc đang được bên công an đang bảo vệ hiện trường và đơn vị pháp y đang làm việc nên chưa tiếp cận thông tin. Phía phòng đang ở bên ngoài trường và chưa nắm rõ tình hình. Khi nào có thông tin chi tiết phòng sẽ thông tin sự việc.

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hưng, cháu bé khoảng 22, 23 tháng. Sau khi nhận được thông tin sự việc, phòng tiến hành báo cáo các ngành chức năng để làm việc và xuống hiện trường nắm bắt thông tin.

Chu kỳ động đất liên tiếp ở Kon Tum khi nào chấm dứt?

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu vừa phát đi 3 thông báo động đất. Lúc 15 giờ 5 phút 51 giây, ngày 14/10, một trận động đất có độ lớn 3.4, độ sâu khoảng 8.1 km xảy ra tại khu vực huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum.

Vị trí xảy ra động đất ở Kon Tum chiều ngày 14/10.

Lúc 13 giờ 38 phút 49 giây ngày 14/10, một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.845 độ vĩ Bắc, 108.209 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó là trận động đất có độ lớn 2.6 lúc 12 giờ 01 phút 10 giây cũng xảy ra tại khu vực này. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất ở Kon Tum là động đất kích thích do hoạt động của hồ chứa. Động đất kích thích cũng xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm động đất xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Gần đây, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất, có những ngày xảy ra 7 trận động đất, có thể do nằm trong chu kỳ động đất dồn dập.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trước đây, khu vực Kon Tum từng là nơi có hoạt động địa chất tương đối ổn định so với nhiều khu vực trên cả nước, ít ghi nhận hoạt động động đất. Số liệu lưu trữ của Viện Vật lý địa cầu cho thấy, từ năm 1903-2020, tại tỉnh Kon Tum chỉ có hơn 30 trận động đất, trận lớn nhất là 3,9 độ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 đến nay, hàng trăm trận động đất kích thích đã xảy ra tại Kon Tum, trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất xảy ra trưa 28/7 có độ lớn 5 độ, trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Các trận động đất xảy ra tại Kon Tum vừa qua vẫn là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Sơn La. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2 kéo dài hơn 10 năm với cả nghìn trận.

Dự báo động đất kích thích tại Kon Plông kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định do đặc điểm địa chất khu vực xảy ra động đất, nếu so sánh cùng đặc điểm địa chất với thủy điện sông Tranh 2 ở tỉnh Quảng Nam.

Dự báo động đất ở Kon Tum vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Tuy nhiên, trên thế giới cũng ghi nhận mối liên quan chặt chẽ giữa môi trường địa chất với hoạt động động đất kích thích như tại Ấn Độ, từng ghi nhận động đất kích thích kéo dài gần 40 năm trong môi trường địa chất đá biến chất hay có những nơi động đất kích thích có độ lớn mạnh.

Bắt tạm giam đối tượng dùng chiêu lạ cướp điện thoại

Trước đó, ngày 29/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Kiều Huỳnh Đ (sinh năm 2004, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về việc bị  cướp giật tài sản tại đường Phố Viên kéo dài, tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Duy Thái là đối tượng thực hiện hành vi trên và nhanh chóng bắt giữ đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng Thái.

Bước đầu, Nguyễn Duy Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản bằng cách điều khiển xe máy đi lại gần bị hại và nói, xe máy do bị hại điều khiển bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe máy.

Khi bị hại tin tưởng và dừng xe máy, Thái sẽ chỉ cho bị hại phần gầm máy xe bị dầu bám đen vì hầu hết các xe máy đi lâu đều bị bám dầu ở đây. Nhân lúc bị hại không để ý, Thái sẽ tháo dây gió nối với bu gi của xe máy khiến xe máy của bị hại không đi được.

Lúc này, Thái nói với bị hại về việc cửa hàng sửa chữa xe máy của Thái gần đấy và xe máy bị hại cần phải thay phụ kiện. Đồng thời, Thái giả vờ gọi cho 1 người để hỏi về phụ kiện thay thế cho đến lúc bị hại tin tường, rồi sau đó bảo điện thoại của Thái hết pin nên nhờ bị hại chụp ảnh phụ kiện hỏng.

Khi bị hại chụp ảnh xong, Thái đề nghị bị hại đưa điện thoại cho Thái để so sánh với phụ kiện cần thay. Cầm được điện thoại của bị hại, Thái tìm cơ hội rồi lên xe máy bỏ chạy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến nay, đối tượng Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Thái và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra vụ án, xác định phương thức thủ đoạn cướp giật tài sản của đối tượng Nguyễn Duy Thái là thủ đoạn mới, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác với hành vi phạm tội cướp giật tài sản với phương thức thủ đoạn trên.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 8 bị nước cuốn ở Nghệ An

Sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, hôm nay (14-10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Lầu Bá H (học sinh lớp 8, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An).

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai công tác tìm kiếm và đưa thi thể em Lầu Bá H lên bờ. Ảnh: KL.

Được biết, trưa 11-10, khi đang ở khu nội trú, em H cùng bạn đã trốn khỏi trường để ra sông Nậm Mộ (bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) tắm. Quá trình tắm, em H không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Những ngày qua, nhà trường cùng chính quyền địa phương và người thân đã nỗ lực tìm kiếm em H dọc sông suối bản Xiêng Thù và trên dòng sông Nậm Mộ.

Lãnh đạo UBND huyện kỳ Sơn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền gia đình em Lầu Bá H lo hậu sự. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Kỳ Sơn.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, Ban Giám hiệu Nhà trường, thầy, cô giáo cũng đã thăm viếng, động viên gia đình em Lầu Bá H. 

THẢO ANH