Bé gái 14 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể suốt 5 ngày

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 6 người đàn ông với cáo buộc bắt cóc và cưỡng hiếp một cô gái 14 tuổi ở Umaria, bang Mydhya Pradesh, suốt 5 ngày.

Theo India Today, vụ việc bé gái 14 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể suốt 5 ngày được đưa ra ánh sáng sau khi nạn nhân trốn thoát được và trở về nhà kể lại sự việc cho gia đình.
Vào ngày 11/1, bé gái 14 tuổi, sống cùng gia đình tại một căn hộ thuê ở khu Subhashganj, đã bị bắt cóc khi đang ở chợ. Một ngày sau, mẹ của nạn nhân đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc con gái mất tích.
Be gai 14 tuoi bi bat coc, cuong hiep tap the suot 5 ngay
Ảnh minh họa. 
Theo các nguồn tin, các nghi phạm đã bắt cóc nạn nhân ở chợ và hành hung bé gái tại một nghĩa trang. Nạn nhân cho biết, cô đã bị những kẻ bắt cóc và những người đàn ông khác cưỡng hiếp tại nhiều địa điểm vắng vẻ.
Nạn nhân trốn thoát được vào ngày 16/1, sau đó trở về nhà kể lại toàn bộ sự việc với cha mẹ cô.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi này. Cảnh sát cũng đang truy bắt một nghi phạm khác.
Thiên An