Chính quyền quân sự Myanmar chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Suu Kyi

Google News

Chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức buộc tội tham nhũng đối với bà Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức khác của nước này.

Trong thông báo đưa ra, Bộ Thông tin Myanmar cho biết: “Ủy ban chống tham nhũng đã thanh tra các vụ án tham nhũng đối với cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Bà bị kết tội lợi dụng chức danh để thực hiện hành vi tham nhũng”.
Theo luật pháp Myanmar, những nhân vật nắm giữ các chức vụ chính trị bị kết tội tham nhũng có thể đối mặt với mức án tối đa 15 năm tù giam.
Chinh quyen quan su Myanmar chinh thuc buoc toi tham nhung doi voi ba Suu Kyi
 Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh chụp vào tháng 12/2019). Ảnh: AP.
Trước đó, chính quyền quân sự đã chuyển bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống bị lật đổ Win Myint từ dinh thự của họ đến nơi quản thúc mới. Hai nhân vật này đã bị quân đội bắt giữ kể từ cuộc chính biến ngày 1/2 nhằm lật đổ chính quyền dân sự.
Theo Hồng Anh/VOV.VN