Lạc trong rừng, bé gái 4 tuổi sống sót thần kỳ nhờ làm điều này

Google News

(Kiến Thức) - Một bé gái 4 tuổi người Brazil đã được tìm thấy còn sống sau 5 ngày bị lạc một mình trong khu rừng nhiệt đới.

Theo Daily Mail, bé Ana Vitoria Soares Cardosa ở Rio Maniva, phía bắc Brazil, bị mất tích từ ngày 29/12/2019. 
Trước đó, cô bé đứng chơi với chị gái 8 tuổi trên một chiếc xuồng. Sau khi phát hiện con gái mất tích, gia đình bé Ana lo sợ cô bé bị ngã xuống nước và chết đuối. Họ đã gọi dịch vụ lặn để tìm nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm dọc con sông, vẫn không tìm thấy con gái.
Lac trong rung, be gai 4 tuoi song sot than ky nho lam dieu nay
 Bé Ana Vitoria Soares Cardosa.
Ngày 2/1/2020, Ana đã được một người họ hàng tìm thấy trong rừng, cách nơi cô bé mất tích 2km.
“May mắn là khu vực bé gái lạc trong rừng không có thú dữ. Ana đã phải trải qua những khó khăn khủng khiếp để sống sót trong rừng suốt 5 ngày” – người họ hàng cho biết.
Lac trong rung, be gai 4 tuoi song sot than ky nho lam dieu nay-Hinh-2
 Ana vẫn đang được theo dõi trong bệnh viện.
Mẹ Ana cho biết, con gái cô đã ăn hoa quả và uống nước sông, suối để sống sót. Khi được tìm thấy, Ana đang ngồi trên một thân cây, nhưng không còn sức để đi nữa. Ana bị mất nước và trên người có vài vết bầm tím.

Mời độc giả xem thêm video về vụ một bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ (Nguồn video: VTC14)

Cô bé 4 tuổi đã được đưa tới bệnh viện Santana ngay sau đó để kiểm tra sức khỏe nhưng mọi người hi vọng cô bé sẽ sớm bình phục.
Hoài An