Israel trở thành quốc gia đầu tiên tiêm mũi thứ 4 cho người dân

Google News

Trong khi chờ đợi Bộ Y tế “bật đèn xanh” cho mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19.

Đây được xem là nỗ lực của Israel nhằm đối phó với biến thể Omicron đang lan rộng tại nhiều nước trên thế giới.
Israel tro thanh quoc gia dau tien tiem mui thu 4 cho nguoi dan
Tiêm phòng Covid-19 tại Israel. Ảnh: AP 
Theo người phát ngôn Trung tâm Nghiên cứu y tế Sheba ngoại ô thủ đô Tel Aviv - đơn vị thí điểm, việc triển khai thử nghiệm này vừa không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine trong việc tạo ra kháng thể, vừa an toàn, đồng thời khẳng định chắc chắn sự cần thiết của mũi tiêm thứ 4 trên diện rộng. Các tình nguyện viện trong thử nghiệm này đều là nhân viên y tế.
Tuần trước, một uỷ ban chuyên gia của Bộ Y tế Israel đã khuyến cáo nước này nên trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai mũi tiêm thứ 4, còn gọi là mũi tiêm bổ sung thứ 2 cho người trên 60 tuổi, người có hệ thống miễn dịch kém và nhân viên y tế. Đề xuất này nhanh chóng nhận dược sự ủng hộ của chính phủ Israel. Để triển khai trên thực tế, mũi tiêm thứ 4 cần được Bộ Y tế phê chuẩn./.

Theo Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch)