Mặt bỗng dưng dài ra, nữ bệnh nhân khiến bác sĩ khiếp đảm

Google News

Khi kiểm tra, bác sĩ có thể ngửi thấy mùi hôi thối, thậm chí khối u trên mặt của bệnh nhân có một số lượng lớn giòi. Vì đau đớn không chịu nổi nên thỉnh thoảng bệnh nhân vẫn kêu la ầm ĩ.

Mới đây, bệnh viện nha khoa thuộc Đại học Y Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, tiếp nhận một bệnh nhân có khối u khổng lồ trên mặt, nguồn gốc của khối u này thực ra bắt đầu từ 10 năm trước.
Theo thông tin đăng tải, ngày tiếp nhận bệnh nhân, khoa phẫu thuật Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Răng Hàm Mặt thuộc Đại học Y Côn Minh nhận được thông báo từ phòng cấp cứu cần hội chẩn khẩn cấp cho một bệnh nhân có khối u mặt rất lớn.
Khi bác sĩ đến thì thấy nữ bệnh nhân có một mảnh mô mềm lớn không đều ở bên trái mặt, trán, má và mí mắt, kích thước khoảng 10 cm x 10 cm, kèm theo một mảnh mô nhỏ xuất huyết, mặt bị dài ra.
Mat bong dung dai ra, nu benh nhan khien bac si khiep dam
Ảnh minh họa. 
Khi kiểm tra, bác sĩ có thể nhận thấy mùi hôi thối và hoại tử rõ ràng, thậm chí trên khối u của bệnh nhân có một số lượng lớn giòi. Vì đau đớn không chịu nổi nên thỉnh thoảng bệnh nhân vẫn kêu la ầm ĩ.
Trong quá trình tư vấn, bác sĩ hỏi về bệnh sử của bệnh nhân. Gia đình cho biết, bệnh nhân năm nay 76 tuổi, cách đây khoảng 10 năm, trên mặt trái của bà xuất hiện một nốt đen to bằng móng tay nhưng chỉ hơi đau một chút, lúc đó tưởng bệnh không nặng, thỉnh thoảng bôi thuốc nhưng dường như không có tác dụng gì nhiều.
Thời gian trôi qua, khối u lớn dần. Cách đây vài tháng, khối u trên mặt của bệnh nhân phát triển nhanh kèm theo đau nhức, sau khi đến bệnh viện gần nhà, phần sưng tấy đã được làm sạch nhưng không có dấu hiệu cải thiện nên được chuyển sang bệnh viện lớn điều trị.
Kết quả kiểm tra là tổn thương tân sinh với chẩn đoán nghi ngờ là khối u ác tính ở mặt, phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ vùng mặt tổn thương.
May mắn thay, vết thương của bệnh nhân lành tốt sau ca phẫu thuật, không bị nhiễm trùng hay hoại tử da, đạt kết quả phục hồi khuôn mặt tốt, bệnh nhân và gia đình rất hài lòng với hiệu quả điều trị và thở phào bởi từ nay bà lão sẽ không còn đau đớn, khổ sở nữa.
Bác sĩ cho biết, các khối u trên khuôn mặt như bệnh nhân này hầu hết được coi là khối cục bộ, trong số đó, các khối u lành tính phát triển tương đối chậm và hầu hết đều có kết cấu đồng đều, ranh giới rõ ràng.
Các khối u ác tính phát triển nhanh hơn và có thể kèm theo loét da, nhiễm trùng, chảy máu và đau đớn. Nguyên nhân khiến bệnh nhân phát triển giòi ký sinh chủ yếu là do điều trị chậm trễ quá lâu, mô bị phân hủy sau khi vỡ da và ấu trùng ruồi có điều kiện ký sinh.
Bác sĩ nhắc nhở rằng ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy là những khối u ác tính phổ biến nhất trên mặt. Bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy thường có các nốt nhỏ trên da, thường là các nốt sần, trong mờ với các cạnh cong nổi lên.
Ngược lại, ung thư biểu mô tế bào vảy xuất hiện dưới dạng sẩn đỏ ở giai đoạn đầu và dần dần phát triển thành súp lơ, hình dạng giống như vết loét. Nếu phát hiện khối u ở mặt, bạn nên tìm cách điều trị càng sớm càng tốt để giảm thiểu nguy cơ khối u lan rộng và biến dạng khuôn mặt.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Phẫu thuật lấy búi tóc nặng gần 1kg trong dạ dày bệnh nhi 11 tuổi

 Nguồn video: THDT.

Kiều Dụ (Theo ET)