Gia tài nghệ thuật “khủng” của nhạc sĩ Phó Đức Phương

Google News

(Kiến Thức) - Nhạc sĩ Phó Đức Phương có sự nghiệp âm nhạc khủng. Theo thông tin mới nhất từ nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nhạc sĩ Phó Đức Phương bị ung thư tụy.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết, ông vừa đến bệnh viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương bị ung thư tụy. “Mong bạn mình vượt qua kiếp nạn này”, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ.
Nói thêm trên An ninh thủ đô, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho hay, tác giả "Về quê" phát hiện bị ung thư cách đây mới hơn một tháng.
Khi phát hiện thì bệnh đã ở vào giai đoạn cuối nên sức khỏe của nhạc sĩ Phó Đức Phương giảm sút khá nhanh. Cách đây hơn 1 tuần, ông nhập viện và  đang nằm điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, tuy vẫn minh mẫn và tỉnh táo nhưng ăn uống khó khăn.
Về phía nhạc sĩ Phó Đức Phương, sau khi phát hiện ra mình bị bệnh, ông vẫn giữ kín thông tin. Trên trang cá nhân cách đây gần 1 tháng, ông chỉ chia sẻ lại bài hát “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” mà ông sáng tác.
Gia tai nghe thuat
 Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: Lao động
Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 trong một gia đình trí thức nghèo. Theo Văn nghệ Công an online, ông từng học khoa toán trường Đại học Sư phạm (năm 1962) rồi đi làm chăn nuôi thuộc nông trường Cửu Long (Hòa Bình). Đến 1966, nhạc sĩ thi vào trường âm nhạc Việt Nam.
Theo Báo Tin tức, vừa vào trường, Phó Đức Phương đã hoàn thành “Những cô gái quan họ”. Bài hát đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) trong cuộc thi vận động sáng tác ca khúc của tỉnh Hà Bắc năm 1965. Ra trường, năm 1971, ông sáng tác “Hồ trên núi”.
“Những cô gái quan họ”, “Hồ trên núi” cùng nhiều bài hát khác của nhạc sĩ Phó Đức Phương như “Huyền thoại Hồ núi Cốc”, “Một thoáng Tây hồ”, “Trên đỉnh phù vân”, “Chảy đi sông ơi”, “Về quê”... sau này đều là những ca khúc bất hủ trong kho tàng bài hát Việt Nam đương đại.
Theo Báo Tin tức, âm nhạc Phó Đức Phương vừa giàu bản sắc dân gian vừa chứa đựng chất hàn lâm cổ điển. Tài sản âm nhạc của ông còn gồm hàng trăm tác phẩm viết cho sân khấu, múa, điện ảnh... Các đoàn nghệ thuật phía Bắc hầu hết nhờ đến ông, từ nhạc cho múa đến nhạc cho kịch.
Khi đang nổi danh, Phó Đức Phương bất ngờ đi làm bản quyền âm nhạc. Năm 2000, ông chấp bút viết bản kiến nghị về vấn đề quyền tác giả. Năm 2002, ông được Hội Nhạc sĩ Việt Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.
Từ năm 2002, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã giữ chức vụ giám đốc và là người rất quyết liệt trong công việc thực thi bản quyền âm nhạc. Đầu năm 2018, ông thôi giữ chức vụ này.
Trên Người lao động, nhạc sĩ Phó Đức Phương từng chia sẻ về việc đi đòi quyền lợi cho các đồng nghiệp: “Làm công việc tác quyền, tôi bị vùi dập ghê lắm. Hơn nữa là mất đi thời gian sáng tác, nhiều năm liền hầu như tôi không sáng tác được ca khúc nào mới.
Những vụ tranh chấp bản quyền với các đơn vị tổ chức biểu diễn khiến thiên hạ lời qua tiếng lại, tôi bị dính vào những thị phi ồn ào không đáng có. Tuy nhiên, tôi đã coi đó là cái nghiệp của mình thì phải hoàn thành, kể cả phải chết”.
Nghe tin nhạc sĩ Phó Đức Phương mắc trọng bệnh, Giáng Son khá bất ngờ. Với cô, ông là một người nhạc sĩ tài năng, tâm huyết. Dù đã cống hiến trọn một thời tuổi trẻ cho âm nhạc nhưng sức sáng tạo của nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn rất bền bỉ.

Mời quý độc giả xem video "Nhạc sĩ Phó Đức Phương chi 4 tỷ làm liveshow đầu tay". Nguồn VTC


Thu Cúc