Tuấn Hưng hoang mang khi bị điều tra tai nạn giao thông

Google News

Nhận thấy sự bất thường trong cuộc điện thoại, Tuấn Hưng lập tức điều tra.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đăng đàn bày tỏ nghi ngờ khi nhận được cuộc gọi từ người lạ.

Theo chia sẻ, người này tự xưng công an, gọi yêu cầu xác minh vụ tai nạn xảy ra vào khuya 28/3 tại khu vực Đà Nẵng. Những người này còn khẳng định Tuấn Hưng lái xe mang biển số 43B.XXXX.

Tuan Hung hoang mang khi bi dieu tra tai nan giao thong

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Tuy nhiên, giọng ca Tìm lại bầu trời và người thân trong gia đình chỉ sử dụng biển xe Hà Nội, không có xe mang biển số như kẻ lạ nhắc tới. 

Chưa kể, người tự xưng công an cũng yêu cầu nam ca sĩ Tuấn Hưng cung cấp số chứng minh nhân dân cùng các thông tin liên quan khác để điền vào hồ sơ.

Nhận thấy sự bất thường trong cuộc điện thoại này, nam ca sĩ khẳng định "cần phải điều tra". 

"Sáng sớm ngày ra đã có một cuộc điện thoại không rõ ràng và cần phải điều tra. Họ tự xưng là phòng cảnh sát điều tra giao thông tại Đà Nẵng, yêu cầu xác minh rõ sự việc tai nạn xảy ra lúc 23h ngày 28/3 tại khu vực Đà Nẵng, nói mình lái xe biểt số 43B.XXXX. Nhà toàn xe biển Hà Nội, làm gì có xe biển 43 hả trời? 

Cùng thời điểm thì 2 vợ chồng đang ở Quảng Bình. Sau khi nói chuyện thì đồng chí cán bộ nói cần số chứng minh nhân dân, ngày tháng, nơi cấp để điền vào hồ sơ. Ơ tôi có vi phạm đâu mà điền vào hồ sơ. Sự việc này có gì đó mờ mờ ám ám", Tuấn Hưng chia sẻ. 

Đặc biệt, nam ca sĩ cũng dùng số điện thoại gọi đến và tra trên mạng xã hội Zalo, kết quả ra tài khoản mang tên "Bảo Ngọc". 

Tuan Hung hoang mang khi bi dieu tra tai nan giao thong-Hinh-2

Tuấn Hưng truy tìm tên người sở hữu số điện thoại này.

Ngay khi đăng tải, bài viết của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm. Dưới phần bình luận, phần đông dân mạng cho rằng đây là một trong nhiều hình thức lừa đảo của kẻ xấu. Những kẻ này thường đặt ra tình huống liên quan tới pháp luật, hòng lấy thông tin cá nhân của người khác, sử dụng cho mục đích bất chính nào đó.

Tuan Hung hoang mang khi bi dieu tra tai nan giao thong-Hinh-3


Tuan Hung hoang mang khi bi dieu tra tai nan giao thong-Hinh-4

Dân mạng cho rằng kẻ gọi đến Tuấn Hưng có mục đích lừa đảo. Trong trường hợp này cần cảnh giác tuyệt đối, không cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân.
Theo May/ Vietnamnet