Sống ở đời có 3 việc càng lười thì càng tích phúc báo

Google News

Con người luôn có hai mắt để nhìn, hai tai để nghe và 1 cái miệng để nói, bởi thế nên muốn nói gì nhất định phải uốn lưỡi 7 lần trước khi thốt ra. Khi bạn biết ăn nói chừng mực, không khẩu nghiệp, thì chắc chắn là hôn nhân ngày càng hạnh phúc.

Lười biếng xưa nay luôn được xem là khuyết điểm đáng bị lên án. Thế nhưng sự thật thì có những việc bạn nhất định phải lười và cần lười. Nhưng cái đáng lưu ý ở đây chính là sự lười biếng không phải là vứt bỏ công việc mà ở đây là thái độ sống tự tại, xem nhẹ mọi thị phi.
1. Lười động miệng
Xưa nay ai cũng biết 'họa đều từ miệng mà ra'', lời nói không mất tiền mua thế nên nhiều người đang nói ra những câu khích bác, chê bai người khác vì nghĩ rằng mình sẽ không bị làm sao cả.
Con người luôn có hai mắt để nhìn, hai tai để nghe và 1 cái miệng để nói, bởi thế nên muốn nói gì nhất định phải uốn lưỡi 7 lần trước khi thốt ra. Khi bạn biết ăn nói chừng mực, không khẩu nghiệp, thì chắc chắn là hôn nhân ngày càng hạnh phúc.
Song o doi co 3 viec cang luoi thi cang tich phuc bao
 Ảnh minh họa.
Muốn thêm bạn bớt thù thì hãy dùng miệng để nói những lời chân thành, có như vậy thì mới nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của những người xunh quanh.
2. Lười động não
Chúng ta càng khổ là bởi vì chúng ta cứ liên tục suy diễn, lo lắng rồi tự dày vò mình. Hãy nhớ rằng khi bạn nới lỏng tâm hồn thì sự phiền não cũng sẽ ít đi. Người khổ nhất chính là người suy nghĩ nhiều. Lười động não chính là không có nghĩa thả trôi mà mặc kệ cuộc đời này xô đầy, hãy cứ sống tích cực là được.
Cuộc đời này ngắn lắm, thay vì suy nghĩ những chuyện cỏn con làm mình đau lòng thì hãy sống thoáng lên. Khi biết cách sống lạc quan thì chắc chắn con người sẽ biết hài lòng với mọi thứ. 
3. Lười động thủ
Lười động thử ở đây không có nghĩa là dùng hết tất cả những hoạt đông chân tay trong cuộc sống. Mà ở đây chính là ngưng điều khiển người khác sẽ khiến cho chúng ta cả thấy cuộc sống này dễ thở hơn. Cứ sống tốt cuộc đời của mình, cuộc đời của người khác đừng xen vào cũng đừng đánh giá họ.
Sống ở trên đời, đôi khi cho phép bản thân lười một tý cũng là cách để nghỉ ngơi, thư giãn. Cứ sống tích cực chắc chắn sẽ được đền đáp.
Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp