Ám ảnh rắn hổ mang vật lộn nôn ra chai nhựa

Google News

Đây là khoảnh khắc con rắn hổ mang khổ sở nhả ra chai nhựa từ dạ dày, khi nhận ra rằng thứ mà nó nuốt phải không tiêu hóa được.

Mời quý vị xem video: Ám ảnh rắn hổ mang vật lộn nôn ra chai nhựa
  Theo Daily Mail, dân làng Ấn Độ phát hiện một con rắn hổ mang quằn quại trên mặt đất với phần bụng phình lên.

Một người đàn ông dùng que gỗ chọc vào bụng con rắn để giúp nó nôn ra chai nhựa nhanh hơn.

Đoạn video dài 48 giây được Parveen Kaswan, nhân viên kiểm lâm Ấn Độ, đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt với 25.000 lượt xem.

Đoạn video hãi hùng cho thấy sự nguy hại của rác thải nhựa với đời sống hoang dã. Kaswan viết: “Khi nhắc đến rác thải nhựa thì đừng bao giờ dùng từ như ném đi”.

“Hãy nhìn xem chai nhựa dùng một lần đã gây hại như thế nào đến đời sống hoang dã và các loài vật. Video có thể khiến bạn cảm thấy hãi hùng”, Kaswan nói.

Am anh ran ho mang vat lon non ra chai nhua

Con rắn phải rất vất vả mới nôn ra được chai nhựa.

Kaswan nói con rắn hổ mang trong video không hề hấn gì vì nó vẫn có thể nhả chai nhựa ra. “Những con vật khác thì không làm được như vậy. Chúng sẽ đau đớn đến chết”, Kaswan nói.

Ấn Độ tạo ra 25.000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày. 40% trong số này không được thu hồi, nằm rải rác ngoài tự nhiên, theo các thống kê chính thức.

Không rõ video được quay cụ thể ở đâu tại Ấn Độ, nhưng nó thu hút nhiều lượt bình luận trên Twitter.

Người dẫn chương trình truyền hình Ấn Độ, Kadambini Sharma, nói: “Thật ám ảnh. Cần phải chấm dứt việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Nếu không thể thì hãy vứt rác ở nơi phù hợp”.

Một người khác viết: “Rất đau xót khi xem video. May là con rắn không hề hấn gì. Nhưng với các sinh vật khác thì sao?”

Người thứ ba bình luận: “Thật đau xót. Chúng ta cần có hành động”.

Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt