5 loại cây thủy sinh có hoa siêu đẹp lại dễ chăm

Google News

Ngoài có khả năng phát triển trong đất, một số loài cây còn có thể sống thủy sinh trong nước một cách tươi tốt và ra hoa rất đẹp.

1. Hoa lan ý
Cây lan ý còn có tên gọi khác là cây buồm trắng với cách trồng không quá cầu kì lại dễ dàng phát triển tốt. Tuy nhiên cây lan ý lại cần đất phải có độ ẩm nhất định nhưng phải thoáng xốp và đảm bảo được thoát nước. Chính vì có thể sống ở trong môi trường thiếu sáng, không đòi hỏi phải tưới nước quá nhiều nên rất phù hợp để làm cây trồng dưới nước có hoa đấy.
Cây lan ý trồng trong nước có tác dụng làm trong không khí, hấp thu đi các chất gây ung thư như: formaldehyde, benzen và trichloroethylene. Ngoài ra, nó còn có khả năng giúp hấp thụ các bức xạ nhân tạo phát ra từ máy tính, tivi, lò vi sóng, đồng hồ điện tử…
Loài cây này rất thích hợp để trên bàn làm việc, bàn học, phòng khách hoặc trang trí quán cà phê và những không gian khác. Vừa làm điểm nhấn lại có rất nhiều công dụng thì còn chần chừ gì mà không nhanh chân mua một chậu để ở nhà.
5 loai cay thuy sinh co hoa sieu dep lai de cham
 
2. Lan dạ hương
Lan dạ hương (hay còn gọi là dạ lan hương) là một giống hoa mới. Loại hoa này đang được ưa chuộng trong dạo gần đây. Hoa có mùi thơm tương đối dễ chịu, ngoại hình khá lạ mắt. Cây thích hợp để trang trí trên bàn phòng khách hoặc phòng làm việc. Loại hoa này có rất nhiều màu cho bạn lựa chọn như hồng, trắng, tím, xanh, đỏ…
Bạn có thể dễ dàng trồng những bông hoa lan dạ hương hay còn gọi là hoa tiên ông xinh đẹp này ở nhà. Bằng cách mua một củ giống hoa lan dạ hương rồi trồng trong nước ở nơi đủ ánh sáng. Sau một thời gian thì sẽ thấy củ giống mọc rễ và phát triển thành hoa.
5 loai cay thuy sinh co hoa sieu dep lai de cham-Hinh-2
 3. Bách thủy tiên
Sử dụng cây bách thủy tiên để trang trí đang là xu hướng được lựa chọn nhiều hiện nay. Cây có hình dáng đẹp, thích hợp dùng để làm cây trang trí trong nhà hay để ở bàn làm việc. Lá cây bách thủy tiên có màu xanh thanh mát với dáng hình oval hơi tròn. Hoa thì có màu trắng thanh khiết, nhẹ nhàng. Đây là loại cây rất thích hợp làm cây trồng trong nước có hoa được bạn đọc ưa chọn trồng trong nhà.
5 loai cay thuy sinh co hoa sieu dep lai de cham-Hinh-3
Ngoài ra, cây còn đảm bảo về mặt phong thủy cho những gia chủ yêu cầu cây phong thủy trong nhà. Người ta nói rằng, trong nhà mà có một chậu bách thủy tiên thì gia chủ sẽ được đem lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng.
4. Hoa tulip
Khác với bách thủy tiên thì hoa tulip lại có màu sắc tương đối rực rỡ, cuốn hút. Hoa có dạng hình chuông hoặc hình ngôi sao đối xứng. Tất cả hoa tulip đều có sáu cánh, các cánh hoa có thể mịn, tua hoặc xù. Và đó chính là những nét đặc trưng mà khó lòng có được ở những loài hoa khác.
Nhiều người nghĩ rằng hoa tulip khó trồng và chỉ có thể trồng trong vườn với những loại đất thật tốt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể trồng loại cây này trong nhà đấy. Bằng cách cần đặt củ giống hoa tulip trong một chiếc bình với ít nước và đợi củ ra rễ. Khi củ hoa đã ra rễ, bạn hãy trồng xuống đất nhé!
5 loai cay thuy sinh co hoa sieu dep lai de cham-Hinh-4
 5. Hồng môn
Cây hồng môn là một loài cây sống lâu năm, có thân ngắn và mọc thành bụi. Cây có lá xanh thẫm, bóng mướt, mọc từ gốc. Hoa tự thường có màu vàng, được bao bọc bởi mo hoa, nhìn giống với hoa của cây lan ý, tuy nhiên mo của hồng môn có màu sặc sỡ hơn như đỏ ngọc, hồng, cam, trắng,...
Cây hồng môn tượng trưng cho tình yêu và lòng hiếu khách. Đây là một trong những loài cây đặc trưng cho xứ sở Hawaii, người dân gọi nó là "Trái tim Hawaii".
Hồng môn có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng, dễ chăm sóc, cây có thể sống được trong cả môi trường đất và sống thủy sinh trong nước.
5 loai cay thuy sinh co hoa sieu dep lai de cham-Hinh-5

Theo Hương Linh/Phụ Nữ Việt Nam