Bão số 3, sân bay Cát Bi đóng cửa đến trưa 3/8, khách được hỗ trợ thế nào?

Google News

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đóng cửa từ 12h ngày 2/8 đến 12h ngày 3/8. Nhiều chuyến bay giữa Hà Nội, Vân Đồn, Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ phải hủy hoặc đẩy sớm giờ bay. Toàn bộ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ như thế nào?

Để tránh ảnh hưởng của bão số 3 - Wipha được dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, Vietnam Airlines đã hủy 5 chuyến bay giữa TP.HCM và Hải Phòng trong ngày 2/8. Các chuyến bị hủy gồm VN1186, VN1189, VN1192, VN1193 và VN1194.
Theo kế hoạch, Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đóng cửa từ 12h ngày 2/8 đến 12h ngày 3/8. Vietnam Airlines điều chỉnh bay sớm các chuyến VN1184, VN1187 để đảm bảo hạ cánh tại Cát Bi trước thời điểm đóng cửa.
Bao so 3, san bay Cat Bi dong cua den trua 3/8, khach duoc ho tro the nao?
 
Hãng này cũng hủy 2 chuyến VN1672, VN1673 trên đường bay giữa Đà Nẵng và Hải Phòng. Trên đường bay giữa TP.HCM và Vân Đồn, hãng sẽ hủy các chuyến VN1286, VN1287.
Trong ngày 3/8, Vietnam Airlines hủy chuyến VN1181 giữa TP.HCM và Hải Phòng. Hãng cũng lùi giờ khai thác các chuyến VN1180, VN1183 (dự kiến khoảng 5 tiếng) để đảm bảo hạ cánh tại sân bay Hải Phòng sau 12h ngày 3/8.
Bên cạnh các chuyến bay đến, đi từ Hải Phòng, Vân Đồn, các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyển do bão.
Hãng hàng không VietJet cũng phải hủy hơn 20 chuyến bay đi và đến Hải Phòng ngày 2 - 3/8. Ngày 2/8, VietJet sẽ ngừng khai thác 11 chuyến bay giữa TP.HCM, Hải Phòng, Bangkok, Nha Trang và Đà Nẵng.
Ngày 3/8, 13 chuyến phải ngừng khai thác gồm các chuyến từ Hải Phòng đi Đà Lạt, Pleiku, Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang và TP.HCM
Một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền. Toàn bộ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo quy định của hãng.
Theo Ngọc Tân/Zing