Bình Định: 3 khách sạn lớn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương sắp biến mất?

Google News

(Kiến Thức) - Cùng với việc di dời khách sạn Bình Dương, cả hai khách sạn lớn Hoàng Yến, Hải Âu ở ven biển Quy Nhơn cũng phải di dời nhằm lấy lại đất xây dựng công viên cho người dân.

Ngày 21/10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Phan Cao Thắng đã ký quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian du lịch vịnh Quy Nhơn.
Binh Dinh: 3 khach san lon Hai Au, Hoang Yen, Binh Duong sap bien mat?
Ba khách sạn lớn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương sắp phải di dời nhằm lấy lại đất xây dựng công viên cho người dân. (Nguồn ảnh: Lao Động).
Các điều khoản trong đồ án quy hoạch nêu rõ: “Đoạn công viên còn lại từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia nâng cấp chất lượng cảnh quan, quy mô khoảng 6,2 ha”. Nay UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh thành: “Đoạn công viên còn lại từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia nâng cấp chất lượng cảnh quan, quy mô khoảng 7,25 ha; công trình khách sạn Hải Âu, khách sạn Hoàng Yến phải giải tỏa, di dời chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án để tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển, khách sạn Bình Dương di dời theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt”.
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng điều chỉnh chức năng sử dụng đất 3 khách sạn ven biển (khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương) thành đất công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Trước đó, UBND tỉnh Bình Định dự kiến hỗ trợ 32 tỷ đồng để di dời khách sạn Bình Dương đến khu đất mới tại vị trí số 20 Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên, chủ đầu tư khách sạn đã đề nghị UBND tỉnh tính toán hỗ trợ thêm một phần kinh phí để khấu hao những thiết bị đã qua sử dụng để đồng bộ khi tiến hành xây khách sạn mới.
Cùng với việc di dời khách sạn Bình Dương, hai khách sạn lớn khác là Hải Âu (4 sao, sẽ hết hạn thuê đất vào cuối năm 2019) và khách sạn Hoàng Yến (3 sao, hết hạn thuê đất vào năm 2052) cũng sẽ di dời.
Đây là những khách sạn chạy dọc trục đường An Dương Vương nhằm lấy lại đất xây dựng công viên cho người dân.
Hiện UBND tỉnh Bình Định khuyến khích chủ đầu tư của hai khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu tìm những vị trí mới phù hợp và đề xuất để tỉnh xem xét, quyết định.
Khánh Hoài (Tổng hợp)