Đại gia Phan Văn Quý “ôm” bao nhiêu dự án khủng ở Lạc Thủy, Mỹ Đức?

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương còn làm chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Hương Sơn và dự án cáp treo Hương Bình.

Dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy do Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình làm chủ đầu tư.
Được biết, Công ty TNHH Một thành viên viên Pacific - Hòa Bình là thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, do ông Phan Văn Quý là chủ tịch.
Lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Thái Bình Dương bao gồm công nghiệp, tổng thầu và bất động sản.
Tập đoàn Thái Bình Dương được biết đến với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân; khu đô thị Hà Phong; khu biệt thự cao cấp Hồ Tây (Hà Nội); khu biệt thự Vườn Dừa, quận 2 (TP HCM)...Trong đó có một số dự án tại Mỹ Đức.
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Hương Sơn
Năm 2010, Tập đoàn Thái Bình Dương được chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Dai gia Phan Van Quy “om” bao nhieu du an khung o Lac Thuy, My Duc?
 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Hương Sơn có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Dự án gồm các hạng mục: Khu nghỉ dưỡng từ cao cấp tới bình dân bao gồm các resort hạng sang, khách sạn; khu vui chơi giải trí, khu thể thao dành cho các hoạt động thể thao như bể bơi, sân tennis...
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo dự kiến, Công ty Thái Bình Dương sẽ khởi công xây dựng vào năm 2020 và hoàn thành dự án 5 năm sau đó.

Video: Chính phủ chưa xem xét Dự án khu du lịch tâm linh 3038 tỉ tại Lạc Thủy. Nguồn: Yotube. 

Dự án cáp treo Hương Bình
Dự án cáp treo Hương Bình nối chùa Tiên (Hòa Bình) với khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương - Hà Nội) với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng.
Dự kiến công suất thiết kế tuyến cáp treo Hương Bình sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách khoảng 1.500 -2.000 lượt người/giờ, tương đương 12.000-16.000 lượt người/ngày.
Dai gia Phan Van Quy “om” bao nhieu du an khung o Lac Thuy, My Duc?-Hinh-2
 Dự án cáp treo Hương Bình sẽ đáp ứng 12.000-16.000 lượt người/ngày. Ảnh minh họa
Chiều dài tuyến cáp treo này là 2,85km, gồm 17 trụ đỡ, 2 nhà ga đón và trả khách. Trong đó, phần cáp treo thuộc địa bàn xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ khoảng 1,55km với 9 trụ đỡ, 1 nhà ga đón và trả khách, đường dẫn, bãi xe, khu bán vé...
Phần cáp treo thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức khoảng 1,3km với 8 trụ đỡ và 1 nhà ga đón và trả khách, nhà ga, cổng tứ trụ, đường dẫn có mái che, quầy bán vé.
Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy
Theo đề xuất ban đầu, dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy có quy mô sử dụng đất sau điều chỉnh khoảng 121ha, trong đó diện tích đất trồng lúa khoảng 47,6ha. Quy mô vốn đầu tư dự án khoảng 3.038 tỷ đồng.
Sau khi đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy dự kiến sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách/ngày, tương đương khoảng 3.000.000 lượt khách/năm.
Hoàng Minh