Dừng giao dịch “đất vàng” 132 Bến Vân Đồn, CĐT Phú Mỹ Hưng nói gì?

Google News

Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng khẳng định quá trình triển khai dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TPHCM) đúng quy định pháp luật và không liên quan đến các cá nhân, lãnh đạo của Công ty Vinafood II.

Liên quan đến dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP HCM) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị tạm dừng giao dịch, Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Hưng (gọi tắt là Công ty Phú Mỹ Hưng) vừa chính thức lên tiếng làm rõ các thông tin về dự án.
Cụ thể, Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn trên cơ sở sáp nhập vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội. Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt là đơn vị hợp tác phát triển dự án.
Bên cạnh đó, Công ty Phú Mỹ Hưng nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP và Đầu tư Nguyễn Kim, cùng các cá nhân khác theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2015/CNCP/NKG-PMH ngày 26/11/2015 nên không liên quan đến Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, Công ty Phú Mỹ Hưng không trực tiếp làm việc với Công ty Vinafood II.
Dung giao dich “dat vang” 132 Ben Van Don, CDT Phu My Hung noi gi?
Dừng giao dịch “đất vàng” 132 Bến Vân Đồn, CĐT Phú Mỹ Hưng nói gì? (ảnh: Khu đất 132 Bến Vân Đồn, TPHCM; nguồn: Internet). 
Công ty Phú Mỹ Hưng cũng thông tin một loạt cơ sở pháp lý sử dụng đất tại 132 Bến Vân Đồn như: Ngày 20/12/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất có diện tích 7.327,9m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM. Đồng thời công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại khu đất và dự án.
Cùng đó, Công ty Phú Mỹ Hưng cũng đã cung cấp các văn bản cho thấy dự án được xây dựng và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo các giấy phép của Sở Xây dựng; được Bộ Xây dựng nghiệm thu vào năm 2018.
Ngày 17/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng có văn bản về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng tại dự án 132 Bến Vân Đồn. Tại văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến cho Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM tiếp nhận hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua căn hộ tại dự án.
Công ty Phú Mỹ Hưng khẳng định đã bán sản phẩm của dự án và bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý về phương diện đầu tư, xây dựng, kinh doanh và có các văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công ty không vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án tại khu đất 132 Bến Vân Đồn.
Công ty Phú Mỹ Hưng và Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt khẳng định quá trình triển khai dự án 132 Bến Vân Đồn không liên quan đến các cá nhân, lãnh đạo của Công ty Vinafood II.
Mới đây, UBND TP HCM đã có văn bản phản hồi đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tạm dừng giao dịch khu đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4.
Theo đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo UBND quận 4 cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện yêu cầu tại công văn của cơ quan cảnh sát điều tra. Từ đó báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trực tiếp thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan cảnh sát điều tra và báo cáo cho UBND thành phố.
Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi văn bản đến UBND TPHCM đề nghị tạm dừng giao dịch khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4.
Ở diễn biến liên quan, cuối tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) và một số đơn vị liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định: Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc; Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Bảy, nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược Tổng Công ty Vinafood II, đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Ngày 28/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Liên Hà Thái (tổng hợp)