Khai trương mùa Covid-19, TUI Blue của đại gia Trần Trọng Kiên giá chát thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - TUI Blue Resort Nam Hội An tọa lạc tại bãi biển Tam Tiến, gồm 318 phòng. Mỗi phòng có giá từ 4-5 triệu đồng/đêm. 

Trong khi nhiều khách sạn phải thu hẹp hoạt động thậm chí đóng cửa vì vắng khách do Covid-19 thì hai "ông lớn" là Tập đoàn Du lịch TUI (Đức) và Thiên Minh lại quyết định mở cửa khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp TUI Blue Nam Hội An vào ngày 24/3.
TUI Blue Resort Nam Hội An gồm 318 phòng, tọa lạc tại bãi biển Tam Tiến, nam Hội An, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 76km. Dự kiến, sau khi mở cửa hoạt động thử vào ngày 24/3, resort sẽ khai trương chính thức vào đầu tháng 5/2020.
Khai truong mua Covid-19, TUI Blue cua dai gia Tran Trong Kien gia chat the nao?
 Một góc TUI Blue Nam Hội An. Ảnh: Booking
TUI Blue Nam Hội An có khu vực bãi biển riêng, lễ tân 24 giờ, nhà hàng và hồ bơi ngoài trời. Khu nghỉ dưỡng cũng có trung tâm thể dục, chương trình giải trí buổi tối và trung tâm dịch vụ doanh nhân.
Phòng nghỉ tại khách sạn được bố trí phòng tắm riêng trong khi một số phòng còn có khu vực ghế ngồi.
Ngoài ra, khách sạn phục vụ bữa sáng tự chọn và kiểu lục địa hàng ngày cho du khách.

Mời độc giả xem video: Ngôi nhà Việt đẹp như resort trên báo ngoại. Nguồn: VTC1. 


Khai truong mua Covid-19, TUI Blue cua dai gia Tran Trong Kien gia chat the nao?-Hinh-2
 Một phòng trong khu TUI Blue Nam Hội An. Ảnh: Booking
Theo tham khảo trên Booking thì khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An có giá phòng trong khoảng 4 - 5 triệu đồng/đêm.
Chia sẻ về quyết định khai trương khu nghỉ dưỡng giữa mùa dịch, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch hội đồng tư vấn du lịch, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh cho biết, việc khai trương TUI Blue Thiên Minh đã có kế hoạch cách đây 6 tháng.
Về bài toán chi phí cho việc mở rộng hoạt động giữa thời điểm không mấy thuận lợi như hiện tại, ông Kiên khẳng định, đã phải tính toán để doanh nghiệp có thể tồn tại trong vòng ít nhất từ 6-12 tháng.
Tháng 8/2019, CTCP Hàng không Thiên Minh của ông Trần Trọng Kiên đã gửi hồ sơ lên Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam, đề xuất thành lập hãng hàng không Cánh Diều (KiteAir), vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
Theo hồ sơ doanh nghiệp gửi Cục Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Cánh Diều dự kiến thành lập tại Cảng hàng không Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Về quy mô dự án, Thiên Minh đề xuất đầu tư tổng cộng 30 máy bay tới năm 2024, trong đó, có 15 máy bay ATR72 và 15 máy bay A320/A321 (hoặc dòng máy bay có năng lực tương đương).
Trong năm đầu tiên hoạt động, Thiên Minh sẽ đầu tư 6 máy bay ATR72. Số tàu bay này sẽ tăng gấp đôi trong năm thứ hai. Trong năm thứ 3, Thiên Minh dự kiến khai thác 15 tàu ATR72 và 5 tàu bay A320/A321.
Trong các năm thứ 4 và thứ 5, mỗi năm, Thiên Minh sẽ đưa thêm 5 tàu bay A320/A321 hoặc tương đương vào khai thác.

Hoàng Minh (tổng hợp)