Làm rõ việc bảo mẫu hành hạ, dốc ngược, quăng quật bé 1 tuổi

Google News

Ngày 6/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) điều tra làm rõ vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ xảy ra trên địa bàn.

Theo đơn tố cáo của anh Hoàng Anh T. (27 tuổi, trú tại TP Vinh), thông qua một công ty môi giới, anh thuê bà Nguyễn Thị D. (47 tuổi, trú tại huyện Đô Lương) để trông nom con gái 1 tuổi.
Lam ro viec bao mau hanh ha, doc nguoc, quang quat be 1 tuoi
 Bảo mẫu D. hành hạ bé gái. Ảnh cắt từ clip
Khoảng 19 giờ 30 ngày 4-12, vợ chồng anh T. ra ngoài ăn tối cùng bạn bè, để con ở nhà cho bà D. trông coi. Khi về nhà, thấy con khóc, vợ chồng anh hỏi bà D. thì bà nói bé khóc do thay đổi thời tiết.
Sáng 5-12, khi mở camera, vợ chồng anh T. mới tá hỏa khi thấy bà D. hành hạ con mình.
Qua camera ghi lại cho thấy, vì cháu bé không chịu ngủ nên bà D. đã dùng tay dúi liên tục đầu bé xuống giường. Thấy bé khóc, bà này đã cầm chân dốc ngược đầu bé xuống. Lúc này, bé càng khóc to hơn, bà D. tiếp tục cầm chân dốc ngược đầu bé xuống. Không dừng lại ở đó, bà này còn vừa cầm ngược chân bé, vừa quăng qua quăng lại một hồi mới để bé xuống giường.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình anh T. đã cho bà D. nghỉ việc và trình báo công an.
Theo Duy Cường/Sài Gòn Giải Phóng