Nuôi lợn trong biệt thự bỏ hoang

Google News

Khu đô thị Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 2000, gồm hàng trăm căn biệt thự, nhà vườn liền kề với mức đầu tư nhiều tỷ đồng.

 
Tuy nhiên, do dự án đầu tư thiếu hiệu quả, nên tại Khu đô thị Quang Minh hiện có rất ít ngôi nhà được hoàn thiện để ở, còn lại xây thô rồi bỏ không. Do để hoang lâu ngày nên nhiều ngôi nhà xuống cấp, cây dại mọc khắp nơi, có chỗ cây cao quá đầu người. Thậm chí, có biệt thự để hoang còn được sử dụng để nuôi lợn (ảnh), gây sự phản cảm, lãng phí rất lớn.
Trước thực trạng trên, được biết gần đây Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về xử lý kết luận thanh tra Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh.
Theo đó, giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, có ý kiến chính thức về việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2018.
Theo Tiền Phong