Vân Đồn được kinh doanh casino: Đại gia nào xuống tiền?

Google News

(Kiến Thức) - Huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino... Điều này khiến dư luận tò mò muốn biết đại gia nào sẽ xuống tiền đầu tư casino tại Vân Đồn?

Mới đây, thông tin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đến năm 2040 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Trong quy hoạch, huyện Vân Đồn sẽ trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế…
Điểm đáng chú ý, trong quy hoạch Vân Đồn sẽ được kinh doanh casino. Điều này khiến dư luận tò mò muốn biết đại gia nào sẽ xuống tiền đầu tư casino tại Vân Đồn?
Theo Nhà Đầu Tư, 3 năm trước, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có một văn bản gửi tới Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), trả lời công văn của doanh nghiệp đề nghị xem xét khẳng định Tập đoàn này là nhà đầu tư duy nhất được tỉnh lựa chọn đầu tư kinh doanh casino tại Khu kinh tế Vân Đồn. “Bằng văn bản này, một lần nữa, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định Sun Group là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, được tỉnh lựa chọn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ là chủ đầu tư duy nhất của Dự án phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino”, thông tin được báo Nhà Đầu Tư dẫn.
Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Tập đoàn FLC triển khai dự án vui chơi có casino tại Vân Đồn. Thế nhưng, đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về đại gia sẽ xuống tiền đầu tư casino tại khu kinh tế Vân Đồn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung.
Van Don duoc kinh doanh casino: Dai gia nao xuong tien?
 Phối cảnh khu kinh tế Vân Đồn có sòng bài casino. (Ảnh internet).
Theo tìm hiểu của PV, sòng bài casino có quy mô lớn và là nơi đầu tiên cho người Việt Nam vào chơi ở nước ta đó là Corona thuộc dự án Corona Resort & Casino Phú Quốc. Sòng bài này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019, với 100% vốn trong nước.
Đơn vị sở hữu Corona là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, với vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho thấy, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc có 5 cổ đông, gồm: Công ty CP Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup), là cổ đông lớn nhất, với số vốn sở hữu 30%, tương đương số tiền góp 2.250 tỷ đồng. Hai cổ đông tiếp là ông Võ Phước Thành và bà Phạm Minh Anh mỗi người góp 1.687,5 tỷ đồng (22,5% vốn).
Sở hữu casino này còn có cổ đông nữa là Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai, với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, tương đương nắm 15% vốn. Một cổ đông cá nhân khác là bà Võ Thị Phương Thảo, với 10% vốn nắm giữ. Bà Thảo là nhân sự có liên quan tới Tập đoàn Vingroup.
Van Don duoc kinh doanh casino: Dai gia nao xuong tien?-Hinh-2
 Corona casino Phú Quốc là casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi. (Ảnh: vietnamcasino.vn).
Tại Hà Nội, có casino trong khách sạn Movenpick, do Công ty CP Roxy Việt Nam là chủ sở hữu. Để quản lý casino, Roxy Việt Nam đã ký hợp đồng quản lý với Công ty TNHH Goldwin Global từ năm 2008.
Tại Lào Cai, có casino Lào Cai nằm trong khách sạn Aristo International. Trong đó, Tập đoàn Donaco (Australia) nắm giữ đến 95% vốn. Tập đoàn này còn điều hành các casino và giải trí lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nắm giữ độc quyền thương hiệu Manchester United tại 6 quốc gia Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào, Myanmar và Hàn Quốc.
Tiếp đó là casino Hạ Long, do Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (công ty con của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investment Ltd) là chủ sở hữu và vận hành là. Trong đó Khải Tiệp sở hữu 52,49% vốn.
Van Don duoc kinh doanh casino: Dai gia nao xuong tien?-Hinh-3
 Khu casino Hồ Tràm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2013.
Ngoài ra, phải kể đến nữa là casino Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, vốn đầu tư đăng ký 4,2 tỷ USD. Khu casino Hồ Tràm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2013.
Toàn bộ dự án này thuộc sở hữu của Tập đoàn Asian Coast Development Ltd. Tập đoàn này đặt trụ sở chính ở Mỹ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc là ông Michael Kelly.
Bên cạnh đó còn có nhiều sòng bài casino tại Việt Nam phần lớn thuộc sở hữu của các ông chủ nước ngoài như: Casino Lợi Lai (Móng Cái), casino Crown International Club (thuộc sở hữu của doanh nhân người Trung Quốc)...
Đoàn Khang (T/H)