Đà Nẵng Center, Golden Square nguy cơ bị thu hồi vì "om" đất quá lâu

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đang có kế hoạch rà soát 40 dự án chậm triển khai trên địa bàn nhằm hối thúc triển khai. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, dự án sẽ bị thu hồi vì "treo" đất quá lâu.

Thông tin trên nhiều cơ quan báo chí cho biết, nhiều dự án chậm triển khai, nằm trên đất vàng đang nằm trong "tầm ngắm" của lãnh đạo Đà Nẵng.
Dự án Đà Nẵng Center
Tọa lạc tại số 8 - Phan Châu Trinh, với 3 mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương và Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), dự án Đà Nẵng Center do Công ty cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu căn hộ cao tầng tiêu chuẩn cao cấp để bán và cho thuê; xây dựng khu trung tâm thương mại tiêu chuẩn cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư khoảng 498 tỷ đồng.
Da Nang Center, Golden Square nguy co bi thu hoi vi
Dự án Đà Nẵng Center chậm triển khai hơn 10 năm nay. Ảnh: Kinhtedothi. 
Dự án được TP Đà Nẵng giao đất từ năm 2008 nhưng vẫn chậm triển khai. Đà Nẵng Center cũng được Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng giãn tiến độ đến 31/10/2018 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn bỏ hoang nhiều năm với ao tù nước động và cây cối mọc um tùm.
Đà Nẵng đã tính tới phương án thu hồi để tận dụng 4 tầng hầm của doanh nghiệp này đã xây dựng để làm bãi đậu xe ngầm và bên trên làm công viên. Với phương án này, Đà Nẵng sẽ phải chi khoảng 1.700 tỷ đồng.
Dự án Golden Square
Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square (góc đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thái Học - Yên Bái) cũng nằm trong danh sách xem xét thu hồi của TP Đà Nẵng.
Golden Square được khởi công từ tháng 1/2008 và dự kiến hoàn thành năm 2011. Trước đây, dự án do Công ty Địa ốc Đông Á làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi xây xong phần móng và 2 tầng nổi thì dự án bỏ hoang.
Da Nang Center, Golden Square nguy co bi thu hoi vi
Golden Square bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bức xúc. Ảnh: Đời sống & pháp lý.
Năm 2016, dự án được chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới là Tập đoàn Alphanam (Hà Nội) nhưng đến thời điểm tháng 7/2018 xung quanh dự án được rào tôn, nhiều xe du lịch, người dân chọn làm điểm đậu xe.
Một phần dự án KDL Hòn Ngọc Á Châu
Tháng 7/2018, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ thu hồi 8,5ha tại dự án khu du lịch của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu nằm trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn để xây công viên.
Dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu do Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư có vốn đầu tư ban đầu hơn 1.550 tỷ đồng, trên diện tích 17 ha. Dù được chấp thuận đầu tư gần 10 năm nay song nhà đầu tư vẫn chưa triển khai công trình nào về du lịch mà chỉ xây được một nhà điều hành.
Da Nang Center, Golden Square nguy co bi thu hoi vi
Toàn cảnh dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu. Ảnh: Người lao động.
Từ cuối năm 2012, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty cổ phần Hòn ngọc Á Châu khẩn trương triển khai dự án. Nếu đến hết quý 1/2014, Công ty không triển khai thực hiện, UBND TP Đà Nẵng sẽ xử lý thu hồi dự án theo quy định. Tuy nhiên chủ đầu tư đã tìm mọi cách để trì hoãn và đến nay, dự án vẫn "treo".
Dự án đã được bổ sung vào danh mục thu hồi đất được HĐND TP Đà Nẵng thông qua, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đồng ý với quy hoạch.
Dự án Viễn Đông Meridian
Bỏ hoang hơn 10 năm nay, dự án Viễn Đông Meridian do Công ty Cổ phần địa ốc Viễn Đông Việt Nam làm chủ đầu tư cũng nằm trong diện bị thu hồi.
Dự án nằm ở số 84 Hùng Vương được giao đất vào năm 2008 nhưng đến nay chỉ là một bãi đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm bên trong.
Da Nang Center, Golden Square nguy co bi thu hoi vi
Dự án Viễn Đông Meridian trong diện bị thu hồi do bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Tiền phong. 
Ngoài ra còn phải kể đến dự án khu du lịch ven biển 4,95 ha của Công ty TNHH DAP ở phường Hoà Hải để làm bãi tắm kết hợp công viên công cộng.
Danh mục dự án thu hồi còn có các dự án đang chờ kết luận thanh tra, bao gồm Công viên biển đối diện đường Huyền Trân Công Chúa; mở rộng bãi tắm Non Nước trên cơ sở thu hồi khu du lịch ven biển do Công ty I.V.C. và Công ty CP Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng trên khu vực bán đảo Sơn Trà; Khu đô thị quốc tế Đa Phước; Nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn.
Việc "mạnh tay" với các dự án chậm triển khai không chỉ được thực hiện quyết liệt ở Đà Nẵng. Mới đây, HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. 
Tại Nghị quyết trên, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp chính xác các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn thành phố để chỉ đạo thanh tra, xác định vi phạm, phân loại và xử lý vi phạm phù hợp theo quy định. 
Đồng thời, thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai đảm bảo pháp lý, đúng trình tự, thủ tục; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng đất. 
Hoàng Minh