Mặc đại dịch, Lamborghini vẫn lập kỷ lục bán xe 9 tháng năm 2021

Google News

Dịch bệnh dường như không mấy tác động tới người giàu, bằng chứng là Lamborghini đã đạt kỷ lục doanh số khi bàn giao thành công 6.902 xe tới khách hàng.

 
Automobili Lamborghini vừa công bố doanh số bán hàng của thương hiệu siêu xe Ý, theo đó, từ tháng 1 đến tháng 9/2021 vừa qua, doanh số xe Lamborghini đã bán ra 6.902 chiếc, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng gần 5% so với ba quý đầu năm 2019 (giai đoạn tiền Covid).
Hiện tại, lượng đơn đặt hàng Lamborghini cũng rất ổn định, hứa hẹn nâng doanh số của Lamborghini trong cả năm 2021 lên mức kỷ lục chưa từng thấy. 
Mac dai dich, Lamborghini van lap ky luc ban xe 9 thang nam 2021
Lamborghini đã đạt kỷ lục doanh số khi bàn giao thành công 6.902 xe tới khách hàng trong 9 tháng vừa qua.
CEO Stephan Winkelmann cho biết: "Thương hiệu Lamborghini đang ở một vị thế cực kỳ mạnh mẽ, với một loạt các mẫu xe toàn diện và đáng mơ ước, bao gồm cả siêu SUV Urus."
Châu Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Lamborghini, trong 9 tháng đầu năm nay, doanh số xe Lamborghini tại châu Mỹ đã tăng 2.407 chiếc so với năm 2020 (+ 25%), xếp thứ 2 là khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông, châu Phi) tăng 2.622 chiếc (+ 17%) và cuối cùng là APAC (châu Á - Thái Bình Dương) tăng 1.873 chiếc (+ 28%). 
Mac dai dich, Lamborghini van lap ky luc ban xe 9 thang nam 2021-Hinh-2
SUV Urus tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Ý.
Siêu SUV Urus tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Lamborghini với tổng cộng 4.085 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Huracan với doanh số 2.136 xe (tăng 28%) và Aventador với 681 xe.
Thảo Nguyễn