Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Donetsk

Google News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26/11 cho biết phòng không Nga đã phá hủy 4 tên lửa HIMARS và 3 UAV ở khu vực Kherson.

"Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV ở khu vực Chervony Chaban thuộc Kherson ngày qua. Ngoài ra, 4 tên lửa cho HIMARS cũng bị đánh chặn trong khu vực Mirnoye", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Nga day lui cuoc phan cong cua Ukraine o Donetsk

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: Reuters

Nga cũng cho biết nước này đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực Grad của Ukraine tại khu vực Kharkov và đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã gây thương vong cho 70 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy 3 xe tăng và 2 xe bọc thép của đối phương.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo “chủ quyền công nghệ” của Nga nhưng cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến trong việc chống lại vũ khí phương Tây ở Ukraine để cải thiện các hệ thống vũ khí nội địa. Theo ông Putin, nhiệm vụ “số một” lúc này là làm mọi thứ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội, đặc biệt là các đơn vị được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Kiều Anh/VOV.VN