Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi Quân đội Ukraine phế truất lãnh đạo

Google News

Truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng cử phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để tham gia đàm phán với Ukraine.

Tổng thống Putin kêu gọi quân đội Ukraine phế truất lãnh đạo

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quân đội Ukraine tiếp quản quyền lực và phế truất giới lãnh đạo mà ông chỉ trích là “những kẻ khủng bố” và “tân phát xít”.
Tổng thống Emmanuel Macron ngày 25/2 cho biết Pháp sẽ cung cấp khi tài phòng thủ cho Ukraine, song chưa tiết lộ là loại gì, cùng khoản hỗ trợ ngân sách bổ sung trị giá khoảng 337 triệu USD cho Ukraine. Trước đó, Pháp chỉ viện trợ nhân đạo, hỗ trợ ngân sách quốc phòng và không cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết quân đội Nga mất khoảng 2.800 lính, 80 xe tăng, 516 thiết giáp, 10 máy bay và 7 trực thăng trong chiến dịch quân sự tại nước này.
Nga chưa công bố thương vong và thiệt hại trong chiến dịch ở Ukraine.

21:00' Nga sẽ đối thoại với Ukraine tại Minsk

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ cử một phái đoàn tới Minsk để đàm phán với các đại diện từ Ukraine.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao
Tống thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN.
Được biết, phái đoàn Nga sẽ bao gồm các đại diện cao cấp của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và quan chức Điện Kremlin.
Trước đó, Ukraine cho biết nước này muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Nga, bao gồm cả về lập trường trung lập liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố trên được cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đưa ra ngày 25/2 trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine.

20:20' Lính Ukraine chặn xe bus, bắt thanh niên nhập ngũ

Tờ SkyNews của Anh dẫn lời nhà báo độc lập Manny Marotta, hiện đang thường trú ở Ukraine cho biết. Quân đội Ukraine đã chặn nhiều xe bus và xe hơi trên đường, yêu cầu mọi nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 tới 60, gia nhập quân đội theo lời tổng động viên của Tổng thống Ukraine.
Thậm chí, binh lính Ukraine còn yêu cầu nam công dân "chào tạo biệt con gái mẹ và bạn gái, sau đó quay trở lại chiến đấu chống Nga".
Nhà báo này còn mô tả chi tiết hình ảnh một người chồng bị tách khỏi vợ mình, sau đó bị cưỡng bức nhập ngũ bởi những binh lính Ukraine.

20:13' Quân đội Nga chiếm sân bay gần Kiev

Bộ quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã chiếm sân bay gần thủ đô Kiev và đang tiến hành đổ bộ lính dù để tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất.
Tới thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã tới ngưỡng cửa Kiev, Ukraine đang tích cực kêu gọi người dân Kiev cầm súng chiến đấu, Bộ quốc phòng Ukraine cho đăng tải cách tự chế tạo bom xăng, hướng dẫn người dân sử dụng loại vũ khí này để chống lại Nga.
Còi báo động tiếp tục vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine.

18:35' Quân đội Ukraine tấn công nhầm dân quân Ukraine

Vụ việc xảy ra gần khu vực tòa nhà Quốc hội Ukraine. Quân đội Ukraine khi di chuyển đã phát hiện một toán dân quân đang tiến về hướng Quốc hội Ukraine. Phía quân đội nhận diện nhầm, cho rằng đối phương là lính đánh thuê Wagner tới từ Nga nên đã nổ súng.
Sau khi bị tấn công, phía dân quân Ukraine cũng nổ súng chống trả. Tình hình sau đó sớm ổn định, hai bên dừng giao tranh.

18:30' Ukraine phát súng cho người dân ở Kiev

Bộ quốc phòng Ukraine xác nhận đã phân phát khoảng 18.000 vũ khí các loại tại thủ đô Kiev.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-2
Trang Facebook chính thức của Bộ quốc phòng Ukraine cũng kêu gọi người dân hãy tự chế bom xăng và ném vào các phương tiện quân sự của Nga. 
Trên hướng Kharkiv, quân đội Nga vẫn bị chặn đánh quyết liệt, chưa thể tạo được đột phá.
Tổng thống Ukraine đăng đàn chỉ trích phương Tây đã có các hành động hỗ trợ "quá chập chạp" và cho rằng "chúng tôi không nghĩ các ngài [phương Tây và Mỹ] sẽ làm được điều gì đó".

18:20' Những hình ảnh mới nhất từ Ukraine

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-3
 Lính Ukraine dàn quân, sẵn sàng chặn đánh Nga ở trung tâm thủ đô Kiev.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-4
 Mảnh vỡ của một máy bay chưa xác định rơi ở ngoại ô thủ đô Kiev, hiện chưa rõ chiếc máy bay này mang quốc tịch nước nào.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-5
 Một khu trường học ở Donetsk bị hư hỏng do sóng xung kích từ các vụ oanh tạc.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-6
 Người dân Ukraine di tản sang quốc gia láng giềng Slovakia.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-7
 Phương tiện quân sự của Nga bị phá hủy ở ngoại vi thành phố Kharkiv.

18:15' Nam giới Ukraine xếp hàng ở điểm tuyển quân

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-8
Nam giới Ukraine cầm trên tay giấy khám sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ. Ảnh: Thenewyorktimes. 
Truyền thông thế giới một lần nữa nhấn mạnh, chiến sự giữa Ukraine và Nga là cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

18:00' Giao tranh tiến tới sát trung tâm thủ đô Kiev

Tại Povitroflotsky Prospekt, nơi cách trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine chỉ vài kilomets, hiện đang xảy ra giao tranh. Video được người dân ghi lại từ hiện trường cho thấy, tiếng súng nổ ở cự ly rất gần.
  Video được người dân ghi lại gần trung tâm thủ đô Kiev.

17:40' Người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov trả lời báo chí (ghi nhanh từ hãng tin Reuters).

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài tới khi nào là do Nga quyết định, Kremlin không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho vấn đề này.
Về lời yêu cầu đàm phán của Tổng thống Ukraine Zelensky, phía Nga đã ghi nhận và sẽ cân nhắc.
Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay, và sẽ thực hiện nhiều cuộc điện đàm với các lãnh đạo quốc gia khác.
Về việc có dân thường thiệt mạng trong giao tranh, Người phát ngôn điện Kremlin cho rằng đây là câu hỏi dành cho phía quân đội.
Nga lấy làm tiếc khi trận chung kết Champions League sẽ không được tổ chức tại quốc gia này.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ gây ra một số vấn đề với Nga, nhưng các vấn đề này là "xử lý được".

17:30' Tiếng súng nổ gần tòa thị chính ở thủ đô Kiev

Ngoại trưởng Nga Serget Labrov tuyên bố: “Bản ghi nhớ Budapest về Ukraine không có hiệu lực trước một chế độ đã tiến hành diệt chủng đối với người dân của mình.”
Bản ghi nhớ Budapest về đảm bảo an ninh đề cập đến ba thỏa thuận chính trị giống hệt nhau được ký kết tại hội nghị OSCE ở Budapest, Hungary vào ngày 5 tháng 12 năm 1994.
Bản ghi nhớ được kí kết nhằm cung cấp các đảm bảo an ninh cho Belarus, Kazakhstan và Ukraine khi các nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Bản ghi nhớ ban đầu được ký kết bởi ba cường quốc hạt nhân: Liên bang Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-9
 Lính Ukraine đầu hàng trên hướng Lugansk.

Khí tài quân sự Nga được chuyển tới Ukraine từ Crimea rơi vào cảnh "tắc đường".

17:20' Nhiều người dân Ukraine xung phong nhập ngũ

Tại Lviv, Ukraine, khoảng 1000 người đã xung phong đăng ký nhập ngũ ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu vào hôm qua, ngày 24/2. Con số này đang tiếp tục tăng lên.
Những công dân Ukraine đang ở trong độ tuổi nhập ngũ được lệnh không rời khỏi đất nước, sẵn sàng tòng quân khi cần. Theo luật pháp sở tại, nam giới từ 18 tới 60 tuổi đều nằm trong độ tuổi nhập ngũ khi có lệnh tổng động viên. Mọi nam giới Ukraine, bao gồm cả những người nước ngoài đã nhập tịch, đều chịu sự điều động của mệnh lệnh Tổng động viên này.

17:15' Lính Ukraine tràn ngập thủ đô Kiev, người dân bắt đầu cầu nguyện

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-10
 Binh lính Ukraine tràn ngập thủ đô Kiev, sẵn sàng cho "trận chiến cuối cùng" với Nga.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-11
 Phóng viên thường trú đài Skynews (Anh quốc), cho biết, tiếng còi báo động liên tục vang lên ở thủ đô Kiev.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-12
 Người dân Ukraine cầu nguyện dưới tiếng còi báo động ở thủ đô Kiev.
17:10' Kiev triển khai phòng thủ ở hướng Kharkiv
Kiev tăng cường các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Kharkiv. Hiện tại, một đoàn xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến vào các vị trí phòng thủ, trong đoàn xe này có cả pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-13
 Tên lửa Nga rơi giữa khu dân cư tại Kharkiv nhưng không nổ.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-14
 Người dân Ukraine liều mình tiến sát tới quả tên lửa chưa nổ ở Kharkiv để chụp hình.

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine xuất hiện ở tuyến phòng thủ Kharkiv.

16:55' Ukraine kêu gọi toàn dân chiến đấu chống Nga

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-15
Thông điệp trên trang Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine. 
Kênh Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine đã kêu gọi toàn bộ người dân nước này, chiến đấu chống lại bất cứ người lính Nga nào mà họ nhìn thấy trên đường phố Ukraine. Thậm chí, chính quyền Ukraine còn khuyến khích người dân cầm súng tấn công lại quân đội Nga ở bất cứ đâu.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-16
 Một người đàn ông Ukraine năm nay đã 80 tuổi xuất hiện tại điểm tuyển quân của quân đội nước này vào sáng ngày 25/2.
Trước đó, cũng trên trang Facebook của mình, Bộ Quốc phòng Ukraine đã kêu gọi người dân nước này nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, chỉ cần mang theo hộ chiếu hoặc thẻ căn cước tới bất cứ khu vực đóng quân nào của quân đội Ukraine, để được trang bị vũ khí và huấn luyện cấp tốc.
Chính quyền Ukraine cũng kêu gọi người dân hạn chế xuất hiện ở những khu vực đang xảy ra giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga.

16:25' Giao tranh xảy ra ngay tại ngoại ô thủ đô Kiev

Thủ đô Kiev đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công từ phía Nga trong suốt ngày hôm nay 25/2. Trong đó, nhiều khu vực nhà dân đã chịu thiệt hại nặng.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-17
Một khu nhà ở thủ đô Kiev bị hứng chịu hỏa lực từ phía Nga vào sáng ngày hôm nay, 25/2. Nguồn: Nytimes. 
Các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu với mũi tiến công của Nga ngay bên ngoài ngoại ô thủ đô Kiev. Kiev - thủ đô của Ukraine là nơi sinh sống của 2,8 triệu người.

16:20' Ukraine bắn pháo vào một thành phố của Nga

Truyền thông Nga cho biết, một thành phố của nước này nằm ở phía Nam Belgorod - cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 40 km vừa bị pháo kích. Phía Nga cho biết Ukraine đứng sau vụ việc này.
Hậu quả của vụ pháo kích đã khiến 7 ngôi nhà bị hư hỏng.

16:10' Ukraine kêu gọi "chiến tranh toàn dân" ở thủ đô Kiev

Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên trang Facebook chính thức của mình, cảnh báo các công dân đang sinh sống ở phía Bắc Thủ đô Kiev rằng lính Nga đã tới rất gần.
Trong thông báo của mình, Bộ quốc phòng Ukraine cũng kêu gọi người dân hãy ở tại nhà và chuẩn bị bom xăng để sẵn sàng phản công.

16:05' Taliban kêu gọi hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-18
Nhà nước Taliban ở Afghanistan vừa có phản ứng về chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo đó, Taliban kêu gọi hòa bình giữa hai quốc gia, đề nghị một giải pháp thương lượng để sớm kết thúc cuộc chiến.
Ngoài ra, nhà nước Taliban cũng yêu cầu Nga đảm bảo an toàn cho các công dân Afghanistan đang cư trú tại Ukraine. Trước đó, sau khi chính quyền thân phương Tây ở Afghanistan sụp đổ, khoảng 100 quân nhân của chế độ cũ ở Afghanistan đã di tản tới Kiev.

16:00' Đoàn xe thiết giáp Nga được chào đón tại Kharkov

Người quay clip có nói: "Chúa phù hộ cho các bạn! Chúng tôi đã chờ đợi điều này suốt 8 năm!"

15:50' Hãng hàng không Anh ngừng bay qua Nga

Hãng hàng không Anh (British Airways) cho biết sẽ không cho các chuyến bay của nước này tiếp cận không phận Nga. Toàn bộ các chuyến bay của hãng này tới Moscow trong ngày hôm nay đều đã bị hủy bỏ.

Hãng hàng không này cũng vừa điều chỉnh mọi đường bay tránh qua không phận Ukraine, với lo ngại có thể bị tấn công ở khu vực nguy hiểm này.

Ngay lập tức, phía Nga đã đáp trả bằng cách đóng cửa không phận với mọi máy bay từ Anh. Hãng thông tấn RIA của Nga đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, mọi máy bay mang quốc tịch Anh sẽ bị từ chối vào không phận Nga, những chiếc đang trong không phận Nga sẽ bị cấm hạ cánh và buộc phải quay đầu.

15:40' Tổng thống Ukraine vẫn ở Thủ đô

Cố vấn Tổng thống Ukraine ông Mykhailo Podolyak cho biết, kế hoạch của Nga là chiếm toàn bộ quyền kiểm soát thủ đô Kiev và Tổng thống Zelensky là “mục tiêu số một” của Nga.

Hiện tại, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vẫn đang ở thủ đô Kiev, bất chấp việc phương Tây cảnh báo thủ đô của Ukraine có thể rơi vào tay quân Nga sau ít giờ nữa.

Trong khi đó, Ukraine bắt đầu đối mặt với khủng hoảng thiếu nhiên liệu, sau khi không phận của nước này bị đóng cửa. Mặc dù vậy, các ngân hàng ở Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động.

Phía Ukraine cũng lên tiếng khẳng định đã bắn hạ hai tên lửa hành trình và một máy bay Nga trên bầu trời Kiev.

15:00' Ukraine thống kê thương vong, có cả trẻ em

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành tổng tấn công vào 33 khu dân cư kể từ khi phát động lệnh chiến đấu vào sáng ngày 24/2 vừa rồi. Trong số những người thiệt mạng, tới nay Kiev xác nhận có ít nhất hai trẻ em.

Ở chiều hướng ngược lại, Bộ quốc phòng Nga cho biết, họ đã tấn công nhắm vào 118 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, sẽ tiếp tục gửi thêm quân tới Chernobyl để phòng thủ khu vực này. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, quân Nga đã chiếm được Chernobyl chỉ sau ít giờ giao tranh.

14:30' Phương Tây dự báo Kiev sẽ thất thủ sau vài giờ nữa

Các thông tin ước tính có từ 30.000 tới 60.000 quân nhân Nga đã được triển khai tới Ukraine. Tình báo phương Tây dự đoán Kiev sẽ thất thủ sau vài giờ nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cho biết, quan điểm của phía Anh là Nga có ý định “xâm lược toàn diện” Ukraine. Các thông tin tình báo của Anh cũng ước tính Nga đã mất khoảng 450 quân nhân sau hơn 24 tiếng mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

Kênh Skynews của Anh cho rằng, Nga đã chưa thực sự giành được các chiến thắng mấu chốt được đề ra trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, bất chấp thực tế quân đội Nga đã tiến rất gần Kiev, giao tranh đang xảy ra cách cửa ngõ Kiev chỉ vài kilomets.

Ở Nga, nhiều thông tin về việc một toán lính dù đặc nhiệm nhảy dù xuống Gostomel với quân số khoảng 100 lính hiện đang bị bao vây đang lan truyền trên mạng xã hội. Các đơn vị đặc nhiệm này hiện đang chiếm giữ một phần sân bay Gostomel, chiến đấu ngoan cường suốt một ngày qua bất chấp việc phải đối mặt với lực lượng phản công từ Ukraine với quân số gấp 10 lần.

Các lực lượng bộ binh Nga đang gấp rút mở đường tấn công vào Gostomel để giải vây cho lực lượng đặc nhiệm dù.

14:00' Quân đội Nga tiến vào cửa ngõ Kiev

Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm giữ Vorzel ở khu vực Kiev.

Giao tranh ác liệt xảy ra gần Gostomel, tiếng súng nổ liên hồi.

Vị trí này cách Gostomel 8 km. Gostomel hay Hostomel là thị trấn cửa ngõ nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Kiev, nếu Nga chiếm đóng được thị trấn này, cửa ngõ vào Kiev coi như đã mở toang.

Ukraine tiến hành phản công Nga bằng tên lửa

Theo thông tin sơ bộ, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã không bị chịu nhiều tổn thất trong cuộc tấn công của tên lửa Tochka-U Ukraine nhắm vào sân bay quân sự ở Millerovo.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-19
Hình ảnh căn cứ quân sự Nga sau khi bị Ukraine tấn công bằng tên lửa. 

Tất cả các máy bay đều ở trên không vào thời điểm vụ tấn công diễn ra và đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

13:50’ Ukraine cảnh báo quân Nga có thể đã tới ngoại ô Kiev

Tờ Al Jazeera trích lời một quan chức quốc phòng cao cấp của Quân đội Ukraine cho biết, lính Nga rất có thể đã tiến vào khu vực ngoại ô thủ đô Kiev.

Anton Herashchenko, cố vấn an ninh cho Bộ nội vụ Ukraine một lần nữa xác nhận, Kiev đang chờ một cuộc tấn công của xe tăng Nga, các lực lượng chống tăng của Ukraine đã được triển khai ở thủ đô, sử dụng vũ khí do đồng minh phương Tây cung cấp.

13:40’ Xe tăng Nga tiến về Kiev từ hướng Tây Bắc
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, xe tăng Nga đang tiến về phía Kiev, gần Ivankov (khoảng nửa đường từ biên giới tới Kiev), chiến sự đang nổ ra khá ác liệt ở khu vực này. Kiev có vẻ như tiếp tục bị uy hiếp từ hướng Vyshgorod.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-20
 Bản đồ hướng tiến công của quân đội Nga và khu vực đang xảy ra giao tranh lớn.

13:25’ Mũi tiên công phía Nam đạt đột phá lớn

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, thành phố Konotop đang bị quân đội Nga bao vây, giao tranh đã bắt đầu diễn ra ngay trên đường phố vùng Sumy – một tỉnh lỵ của Ukraine nằm phía Đông Bắc nước này.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-21
Cây cầu ở ngoại ô thủ đô Kiev vừa bị phía Ukraine tự phá hủy trong nỗ lực làm chậm bước tiến của Nga. 
 Lính Nga tiến vào Dymer thuộc khu vực Kiev.  Địa điểm này cách Gostomel khoảng 25 km.

Các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát thành phố Melitopol, vùng Zaporozhye mà không đụng độ chống cự từ phía Ukraine. 

Cho đến nay, hướng nam là thành công nhất đối với Nga.

13:20' Máy bay chiến đấu rơi giữa khu dân cư ở Kiev

Những hình ảnh về một chiếc máy bay quân sự rơi giữa khu dân cư ở Kiev vừa được truyền thông Ukraine đăng tải. Hiện tại, vẫn chưa rõ đây là máy bay của Quân đội Ukraine hay của phía Nga.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-22

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-23

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-24

Bắt đầu từ rạng sáng nay, Thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tấn công liên tục bởi rocket và tên lửa. Giới phân tích cho rằng đây có thể là chiến thuật cực kỳ cổ điển của quân Nga, đó là sử dụng tên lửa dọn đường, sau đó đưa bộ binh, thiết giáp vào xử lý chiến trường.

13:15' Chính phủ Ukraine tuyên bố hôm nay là "ngày khó khăn nhất"

Ngay sau khi Nga phát lệnh tấn công vào hôm qua ngày 24/2, chính quyền Ukraine đã cho biết, tình hình sẽ dần trở nên tồi tệ.

Cố vấn chính phủ Ukraine mới đây vừa cho biết trên Twitter của mình, khẳng định “hôm nay sẽ là ngày khó khăn nhất”, khi quân đội Nga cố chiếm thủ đô Kiev của Ukraine.

Ukraine cho biết, các cánh quân của Nga đã đột ngột dừng lại, nhiều khả năng đang tiến hành tái tổ chức, và sẽ sớm đột phá vào thủ đô của quốc gia này. Lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Kiev đang sẵn sàng chống trả với súng chống tăng được tiếp tế từ châu Âu cách đây không lâu.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-25
 Các vị trí xảy ra giao tranh lớn giữa quân đội Nga và Ukraine bao gồm Kharkiv, Chernihiv, Podilsk, Mariupol, Ochakiv, Ivano-Frankivsk, Lviv và thủ đô Kiev.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội nước này đang tiến hành phòng thủ ở 4 chiến tuyến. Tuy nhiên toàn bộ các lực lượng phòng thủ của Ukraine hiện đang thất thế, phía Nga vượt trội về cả quân số lẫn trang bị.

12:50' Tiêm kích F-35 của Mỹ tiếp liệu giữa không phận Ba Lan

Hình ảnh vừa được Không quân Mỹ công bố cho thấy một chiếc tiêm kích F-35 hiện đại nhất của lực lượng này, đang tiến hành tiếp liệu trên không từ máy bay KC-10. Hình ảnh được ghi lại tại không phận Ba Lan.

Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-26
Tiêm kích F-35 tiếp liệu trên không ở bầu trời Ba Lan. 

Các đồng minh phương Tây đã lần lượt tuyên bố sẽ không gửi quân tới tham chiến trực tiếp ở Ukraine để đối đầu Nga. Tuy nhiên mọi lực lượng lục quân đội của NATO và Mỹ, cũng như nhiều nước phương Tây, đều đang đặt trong tình trạng báo động cao.

12:15' Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã dừng tiến công ở nhiều hướng

Vào khoảng 7 giờ địa phương ngày 25, chuông báo động phòng không lại vang lên ở Kiev, thủ đô Ukraine. Chính phủ thông báo cho tất cả người dân rằng đây không phải là một cuộc diễn tập, hãy đến nơi trú ẩn gần nhất ngay sau khi nghe báo động

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga nhắm vào cả khu vực quân sự và dân sự. Ông Zelensky cũng cho biết, các hướng tiến công chính của Nga đã bất ngờ dừng lại.

Thị trưởng thành phố Rivne – một thành phố lớn ở phía Tây Ukraine cho biết, các tên lửa Nga đã tấn công vào sân bay của thành phố này, tuy nhiên không gây ra quá nhiều thiệt hại. Ở thời điểm hiện tại, cũng chưa ghi nhận thương vong.

11:50’ Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ: Kiev có thể đã bị bao vây
Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, giới chức nước này đã phát hiện nhiều toán lính cố xâm nhập vào Thủ đô Kiev. Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Antony Blinken cho biết, Kiev có thể “đã bị bao vây”.

11:30’ Tiếng nổ lớn gần Kiev, Ngoại trưởng Ukraine so sánh với Chiến tranh Thế giới thứ 2

Khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương (11h giờ Hà Nội), một vụ nổ lỡn khác đã xảy ra ở Kiev – thủ đô của Ukraine. Truyền thông địa phương cho biết xe tăng Nga đã tiến sát thủ đô Kiev, trong khi đó quân đội Ukraine đã ném bom đánh phá một cây cần gần thủ đô của nước này, để giảm tốc độ hành quân của phía Nga.

Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba cho biết, Kiev đã hứng chịu đòn đánh khủng khiếp, ông so sánh thiệt hại của Thủ đô Kiev với trận chiến năm 1941 khi Đức tràn qua thành phố này.
Tong thong Vladimir Putin keu goi Quan doi Ukraine phe truat lanh dao-Hinh-27
 Dòng Twitter của Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba.

Trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Ukraine cho biết “Lần gần nhất thủ đô của chúng ta hứng chịu hỏa lực lớn như vậy là từ năm 1941, trước đòn tấn công của Đức quốc xã”. Ngoài ra, trên Twitter của mình, ông Kuleba cũng khẳng định “Ukraine từng chiến thắng ác quỷ [Đức quốc xã] và lần này chúng ta cũng sẽ chiến thắng, chặn đứng Putin, cô lập Nga, lấy lại toàn bộ lãnh thổ”.

11:20' Ukraine tuyên bố tiêu diệt 30 xe tăng Nga
Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, quân đội nước này đã tiêu diệt hơn 30 xe tăng, 130 xe bọc thép chiến đấu, 7 máy bay chiến đấu và 6 máy bay trực thăng của Nga khi chống lại cuộc tấn công của Nga, đồng thời khiến khoảng 800 quân địch thiệt hại.
Tuy nhiên đây chỉ là thông tin được phía Ukraine đơn phương đưa ra. Vào hôm qua, thông tin về việc Ukraine bắn hạ máy bay chiến đấu Nga, cũng đã bị Moscow bác bỏ ngay sau đó.
Ở thời điểm hiện tại, việc thống kê thiệt hại và thương vong của các bên tham chiến là điều khá khó khăn, khi tình hình liên tục thay đổi theo từng giờ, kèm theo đó là các thông tin gây nhiễu, được các bên liên quan cũng như truyền thông quốc tế đăng tải liên tục.
11:15' Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí

Thị trưởng Thành phố Kiev ông Vitali Klitschko – một cựu võ sĩ quyền anh hạng nặng cho biết: “Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với ITV, ông Klitschko cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một cuộc “chiến tranh đẫm máu”.

10:45' Lính biên phòng Ukraine thiệt mạng bởi tên lửa Nga
Một tên lửa Nga đã tấn công đồn biên phòng Ukraine nằm ở phía Đông Nam vùng Zaporizhzhya. Nhà chức trách Ukraine cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây ra nhiều thương vong và có ít nhất 1 lính biên phòng thiệt mạng.
Vùng Zaporizhzhya không có biên giới chung với Nga, đây là vùng đất nằm ở bờ biển Azov.
10:35' Các ngân hàng Nga đã sẵn sàng cho các lệnh trừng phạt

Ngân hàng Trung ương Nga đưa tin, các ngân hàng Nga sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt và đã xây dựng trước một số biện pháp để hoạt động trong điều kiện thích hợp.

Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo rằng sẽ cùng với chính phủ sẽ cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào cho các ngân hàng bị các quốc gia phương Tây trừng phạt.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết trên 7News TV rằng Australia sẽ theo chân Mỹ, Canada và EU trong việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga
10:25'Kiev bị oanh tạc, Đại sứ quán Việt Nam xuống hầm trú ẩn
Ít nhất hai tên lửa đã được phóng vào thủ đô Kiev sáng ngày 25/2. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ cho biết, đây có thể là tên lửa đạn đạo hoặc cũng có thể là tên lửa hành trình.
Zingnews trích chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết, ông nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, đây là bằng chứng về việc Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa. Đại sứ cũng cho biết, các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã xuống hầm trú ẩn. Ông cũng khuyên rằng nên ở tại chỗ, thời điểm này chưa an toàn để tiến hành sơ tán.
10:21' Báo động phòng không ở nhiều thành phố tại Ukraine
Còi báo động phòng không vang lên ở thành phố Odessa, thành phố phía bắc Chernihiv và thành phố phía đông bắc Pisochin trên bờ Biển Đen của Ukraine.
10:00' Còi báo động phòng không vang lên ở Vinnitsa, một thành phố ở miền Trung và Tây Ukraine. Trước đó, một loạt các vụ nổ lớn đã xảy ra ở Kiev – thủ đô của Ukraine.
Sáng nay, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh tuyển quân bắt buộc, mọi công dân Ukraine, người nước ngoài mang quốc tịch Ukraine sẽ phải nhập ngũ bảo vệ tổ quốc. Tính tới sáng nay ngày 25/2, đã có khoảng 30.000 tới 60.000 lính Nga được triển khai tới Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine xác nhận đã có 137 binh lính nước này thiệt mạng (Nga tuyên bố 500).
Các quan chức Ukraine cho biết, Thứ Sáu sẽ là “ngày tồi tệ nhất” trong cuộc tấn công của Nga.
Mỹ hiện đang dự kiến một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp để tăng cường khả năng quốc phòng của NATO.
Vào lúc 16 giờ, ngày 24/02 (giờ địa phương) Tổng thống Ukraine cho biết: "Chúng tôi đang tạo ra một liên minh chống Putin."
Vào lúc 01 giờ, ngày 25/02 (giờ địa phương): "Chúng tôi bị bỏ lại một mình"
Trong bài phát biểu sáng ngày 25/2, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky khẳng định, NATO và Mỹ đã bỏ rơi Kiev trong thời khắc hiểm nghèo nhất.
"Chúng ta đã bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", Zelensky phát biểu qua video rạng sáng nay.
"Ai sẵn sàng đảm bảo tư cách thành viên NATO cho Ukraine? Ai cũng lo sợ. Tôi đã hỏi tất cả các đối tác liệu họ có đứng về phía chúng ta không? Họ đứng về phía chúng ta, nhưng không sẵn sàng đưa chúng ta vào cùng liên minh với họ".

Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky. Nguồn: Văn phòng Chính phủ Ukraine.

"Hôm nay tôi đã trực tiếp hỏi 27 lãnh đạo châu Âu liệu Ukraine có được gia nhập NATO hay không. Mọi người lo sợ, không trả lời. Nhưng chúng ta không sợ, chúng ta không sợ bất cứ điều gì", Zelensky nhấn mạnh.
Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky còn nhấn mạnh, bản thân ông vẫn đang ở Thủ đô Kiev, gia đình ông vẫn còn ở Ukraine, bất chấp nhiều thông tin rằng kẻ thù [Nga] đã chỉ định ông Zelensky là mục tiêu số 1, gia đình ông là mục tiêu số 2.
Chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại đối thoại với Nga, nói về mọi thứ: đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi và một địa vị trung lập (bây giờ chúng tôi không thuộc NATO), nhưng chúng tôi sẽ có những loại đảm bảo nào - Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết.
Trần Trân (Tổng hợp)