Những vụ chống đối, đánh trả CSGT thô bạo

Google News

(Kiến Thức) - Vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng nhiều người chống đối, cố tình không dừng xe theo hiệu lệnh còn đâm xe, hoặc đánh các chiến sĩ CSGT.

Tài xế xe khách Hoàng Long chống đối CSGT
Khoảng 14h50 ngày 23/7/2013, tại km 686 QL1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong khi đang làm nhiệm vụ, đội tuần tra kiểm soát số 6 - Phòng CSGT, CA tỉnh đã phát hiện xe khách hãng Hoàng Long chạy hướng Nam-Bắc mang BKS 16L-3418 chạy không đúng phần đường quy định.
Khi lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, tài xế đã không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy. Tổ tuần tra liền đuổi theo, sau gần 5km rượt đuổi mới bắt giữ được xe vi phạm.
Sau khi khống chế được xe khách vi phạm, lực lượng CSGT đã đo nồng độ cồn tài xế xe khách trên là Phạm Ngọc Thanh (SN 1969, trú TP.Hải Phòng), kết quả nồng độ cồn đo được là 0,101mg/1 lít khí thở, tài xế cũng không có giấy phép lái xe.
Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện, hành khách trên xe đã được sang xe khách khác để tiếp tục hành trình.
Khởi tố lái xe đâm đổ xe CSGT
CSGT rượt đuổi tài xế vi phạm.
Khoảng 9h50 ngày 17/7/2013, lái xe Đỗ Văn Khuê (SN 1989) ở Lý Nhân, Hà Nam, điều khiển ôtô BKS 30X-3096 trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội). Khi đến đoạn tiếp giáp hầm đường bộ Kim Liên, Khuê bất ngờ chuyển hướng sang làn đường khác không bật đèn xinhan, gây nguy hiểm cho người qua đường.
Khi bị tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Hà Nội ra tín hiệu kiểm tra, Khuê vẫn lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy. Bị truy đuổi vì có nhiều biểu hiện nghi vấn, Khuê đang đi trên đường Lê Duẩn bất ngờ quay lại về đường Xã Đàn, đến khu vực đường Đào Duy Anh thì bị CSGT vượt lên và chặn đầu xe.
Không dừng lại, Khuê tăng ga đâm đổ xe CSGT. Khi lùi xe, tài xế va chạm với người dân đi đường, người này bức xúc cùng CSGT truy đuổi và quay lại hình ảnh cuộc rượt đuổi.
CSGT đã huy động rất nhiều người và phương tiện truy đuổi suốt đoạn đường dài, tới gần ga Giáp Bát, đường Giải Phóng mới cưỡng chế được Khuê dừng lại. Ngày 18/7, CA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ, thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với lái xe Đỗ Văn Khuê.
Xe “biển xanh” chống đối, đâm vào xe cảnh sát
Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra do đi vào đường cấm, chiếc ô tô biển xanh mang BKS 19B – 1223 đã rồ ga bỏ chạy, đâm vào xe Cảnh sát. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 phút ngày 21/6/2013 tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành (Hà Nội).
  Chiếc ô tô vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản. Ảnh: Tiền Phong
Vào thời điểm trên, trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe ô tô biển xanh 19B – 1223 đi vào đường cấm Đê La Thành, Thiếu úy Trần Đức Toàn (Đội CSGT số 2, Công an TP Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, tuy nhiên lái xe đã rồ ga bỏ chạy.
Thiếu úy Toàn liền sử dụng xe máy đuổi theo, chặn đầu chiếc ô tô vi phạm lại. Tuy nhiên, tài xế tiếp tục rồ ga, đâm vào xe máy của thiếu úy Toàn rồi chạy tiếp ra ngã tư Núi Trúc – Kim Mã (quận Ba Đình). Bức xúc trước hành động của lái xe, nhiều người dân đi đường đã hỗ trợ Cảnh sát giao thông chặn bắt chiếc xe vi phạm.
Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, lái xe đã tỏ thái độ chống đối, không chịu xuất trình giấy tờ, không ký vào biển bản vi phạm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã điều động xe cẩu đến để đưa chiếc xe vi phạm về trụ sở.
Đến 19h50, khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt, lái xe mới chịu xuất trình giấy tờ và làm việc. Theo giấy đăng ký ô tô tài xế xuất trình, chủ xe là Sở Tư pháp Phú Thọ, lái xe là Nguyễn Thanh Sơn (Việt Trì, Phú Thọ), hiện đang công tác tại Sở Tư pháp Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, ngoài tài xế Sơn còn có một người đàn ông khác. Hiện, chiếc ô tô biển xanh vi phạm đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.
Vừa dừng xe, rút kiếm chém tổ công tác 141
Khoảng 19h30 ngày 25/6/2013, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Khắc Tân chỉ huy cắm chốt tại ngã tư Trương Định - Đại La (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm. Thanh niên ngồi sau cầm một vật dài nghi là kiếm nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và xử lý.
Hai nam thanh niên định điều khiển xe quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát hình sự đón lõng nên buộc phải cho xe chạy về chốt. Khi vừa dừng xe, đối tượng ngồi sau đã nhảy xuống, rút kiếm tự chế dài khoảng 60cm chém vào người một chiến sĩ CSGT. Rất may chiến sĩ này đã kịp thời dùng gậy điều khiển giao thông đỡ được nhát chém.
Một trinh sát hình sự đã tấn công vào tay cầm kiếm của đối tượng khiến thanh kiếm rơi xuống đất. Cả hai ngay lập tức bị khống chế đưa trở lại chốt để làm rõ danh tính là Lê Đức Anh (sinh năm 1988, trú tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Huy Vũ (sinh năm 1998, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Qua đấu tranh ban đầu, cả hai khai mang kiếm đi trả thù một đối tượng ở gần đó do bị đánh. Tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và chống người thi hành công vụ cho CA phường Trương Định tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bị giữ xe, bất ngờ đánh CSGT
Khoảng 14h15 ngày 13/5/2013, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Cà Mau đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn đi qua phường 6, TP Cà Mau) thì phát hiện Lê Bảo Khanh điều khiển xe máy mang BKS 69C1-153.93 chạy quá tốc độ cho phép trên tuyến đường nói trên nên yêu cầu dừng xe, lập biên bản và áp dụng hình thức tạm giữ xe để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
Khi ngồi chờ lập biên bản, bất ngờ Khanh chụp cốc nước trên bàn đánh mạnh vào sau gáy thiếu tá Trần Công Luận. Ngay sau đó, Khanh bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an.
Ngày 22/7, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Bảo Khanh (20 tuổi), ngụ khóm 1, phường 1, TP.Cà Mau về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Vụ án kéo dài hơn 2 tháng là do gia đình Lê Bảo Khanh đề nghị đưa Khanh đi giám định tâm thần vì nghi ngờ Khanh có dấu hiệu thần kinh. Tuy nhiên, sau khi giám định kết quả cho thấy trạng thái tâm lý của Khanh vẫn bình thường và có thể chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm của mình.
Anh Tuấn (tổng hợp)