Israel oanh kích dữ dội mục tiêu quân sự ở Syria

Google News

(Kiến Thức) - Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào khu nhà máy quốc phòng al-Safirah ở Aleppo, Syria.

South Front đưa tin, cuộc không kích của Israel nhằm vào khu nhà máy quốc phòng al-Safirah, cách thành phố Aleppo 21 km về phía nam, diễn ra vào cuối ngày 19/7.
Được biết, khu phức hợp này hiện là nơi phát triển và sản xuất vũ khí thông thường và đạn dược cho Quân đội Syria.
Israel oanh kich du doi muc tieu quan su o Syria
 Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào khu nhà máy quốc phòng al-Safirah ở Syria. Ảnh: Twitter. 
Nguồn tin của Syria cho biết, nhiều quả tên lửa của Israel đã bị lực lượng phòng không Syria đánh chặn. Tuy nhiên, một số vụ nổ đã được báo cáo bên trong các nhà máy quốc phòng al-Safira. Các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại.
Được biết, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Israel nhằm vào al-Safira. Vào ngày 11/9/2020, Israel đã tiến hành loạt vụ không kích nhằm vào khu phức hợp quân sự này.
Hồi tháng 6/2021, Israel tiến hành đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở vùng ngoại ô thành phố Homs và khu vực gần thủ đô Damascus, Syria.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)

Trong thông báo ban đầu, Bộ Quốc phòng Syria khẳng định không có thương vong về người trong cuộc oanh kích này của Tel Aviv. Tuy nhiên, nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria xác định 7 thành viên của Quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Thiên An