Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dữ dội Quân đội Syria

Google News

(Kiến Thức) - Các tay súng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng đông bắc nước này.

Theo Al Masdar News, nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng đông bắc nước này ngày 20/6.
"Các tay súng phiến quân nã đạn pháo vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng Tal Tamr, dẫn đến cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên tại khu vực này thuộc tỉnh Hasakah", nguồn tin cho hay.
Phien quan than Tho Nhi Ky tan cong du doi Quan doi Syria
 Quân đội Syria bị tấn công tại Hasakah. Ảnh: AMN. 
Được biết, kể từ khi lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm quyền kiểm soát Ras Al-Ayn, chúng thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào tháng 10/2019.
Nhóm phiến quân thường tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus tại khu vực Tal Tamr và Abu Rasin của Hasakah, buộc Quân đội Syria phải duy trì sự hiện diện quân sự lớn trong tỉnh này.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, nhiều binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở tỉnh Daraa hôm 20/6.
"Chiếc xe buýt chở 40 binh sĩ Quân đội Syria trúng bom ven đường khi di chuyển dọc theo đường Kahlil Al-Sahwa ở Đông Daraa. Vụ nổ bom khiến ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 23 người khác bị thương", AMN đưa tin.
Những người bị thương sau đó được đưa tới bệnh viện quốc gia Busra al-Sham và Izraa.

Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn video: VTC14)

Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom trên.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các tay súng FSA và HTS thường hoạt động tại khu vực này của tỉnh Daraa, và thường tấn công lực lượng chính phủ Syria ở vùng thung lũng Houran.
Thiên An