Thủ hiến Catalan ký sắc lệnh tổ chức trưng cầu dân ý

Google News

(Kiến Thức) - Thủ hiến vùng tự trị Catalan Artur Mas vừa ký sắc lệnh về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho vùng này ngày 9/11.

Khuyến nghị đòi ly khai của người dân vùng Catalan đã bị các quan chức ở Madrid chỉ trích và họ cảnh báo sẽ ngăn chặn việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý.
 Những người dân ủng hộ việc Catalan ly khai khỏi Tây Ban Nga đứng ngoài Quốc hội vùng tự trị này ngày 19/9.

Trước động thái mới này, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy kêu gọi mở một cuộc họp chính phủ vào ngày 29/9 để giải quyết vấn đề này. Madrid lên kế hoạch sẽ đưa cuộc trưng cầu này ra tòa án hiến pháp.
Tuần trước, Quốc hội vùng tự trị Catalan đã thông qua dự luật tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho vùng này với kết quả 106 phiếu thuận – 26 phiếu phản đối.
Người dân Catalan liên tục chỉ trích các chính sách “thắt lưng buộc bụng” cũng như tình hình đóng thuế của họ đối với chính quyền trung ương. Trong một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Omnibus, gần 60% người dân Catalan sẽ tham gia cho cuộc trưng cầu dân ý trên.
Thanh Nga (theo RT)