Tiếng súng xuất hiện trong lễ tang cố Tổng thống Haiti bị ám sát

Google News

Những người tham dự lễ tang của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã phải nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp sau khi phát hiện có tiếng súng.

Reuters đưa tin, các quan chức nước ngoài tham dự lễ tang cố Tổng thống Moise hôm 23/7 bao gồm một phái đoàn Mỹ do đại sứ Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield dẫn đầu đã nhanh chóng di tản lên phương tiện di chuyển.
Những nhân chứng có mặt tại đám tang cho hay có mùi hơi cay và những âm thanh giống như tiếng súng xuất hiện bên ngoài hội trường thành phố Cap-Haitien, nơi diễn ra tang lễ cố Tổng thống Haiti.
Tieng sung xuat hien trong le tang co Tong thong Haiti bi am sat
Tiếng súng xuất hiện gần khu vực tổ chức lễ tang cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Ảnh: Reuters) 
Phóng viên của tờ Miami Herald cũng đã mô tả các âm thanh giống như “tiếng súng”. Các nguồn tin của Reuters nhấn mạnh, không có mối nguy hiểm trực tiếp đe dọa tới những người tham dự lễ tang cố Tổng thống Moise.
Sau khi Tổng thống Moise bị ám sát tại nhà riêng ở dinh thự nằm ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince vào sáng sớm ngày 7/7, những người ủng hộ nhà lãnh đạo Haiti đã xuống đường biểu tình suốt 2 tuần qua. Trước lễ tang của cố Tổng thống Moise, những người biểu tình còn bắn đạn chỉ thiên và đốt lốp xe trên đường phố ở phía bắc thành phố Cap-Haitien, quê nhà của ông Moise. Thậm chí, ngay trong khoảng thời gian diễn ra lễ tang cố Tổng thống Moise, những người biểu tình vẫn la hét ở bên ngoài.
Cho tới nay, nguyên nhân Tổng thống Moise bị ám sát vẫn chưa được công bố. Tại Haiti, cảnh sát đã bắt giữ 18 nghi phạm người Colombia và 2 người Mỹ trước cáo buộc liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Moise và làm bị thương phu nhân Martine ngay tại dinh thự bên ngoài thủ đô Port-au-Prince vào sáng sớm ngày 7/7.
Cảnh sát Haiti cho biết tổng cộng 28 thành viên tham gia nhóm biệt kích tấn công dinh thự và sát hại Tổng thống Moise. Một số nghi phạm đã bị bắn chết trong quá trình đấu súng với cảnh sát.
Giới chức quân đội Colombia cũng đã xác nhận, 17 nghi phạm bị cảnh sát Haiti bắt từng là binh sĩ thuộc quân đội Colombia nhưng đã rời quân ngũ được vài năm.
Hôm 22/7, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thừa nhận 7 tay súng đánh thuê thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise từng tham gia các khóa huấn luyện của Mỹ trong quá khứ. Song ông Kirby khẳng định chương trình huấn luyện là “bình thường” đối với những binh sĩ thuộc các nước là đồng minh với Mỹ và không liên quan tới vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Moise.
Một trong 2 nghi phạm người Mỹ bị cảnh sát Haiti bắt giữ được xác định từng làm việc cho Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ. Khi thâm nhập vào nhà riêng của Tổng thống Moise, nhóm biệt kích đã tự xưng là thành viên của DEA để qua mặt đội ngũ bảo vệ đứng canh bên ngoài.
Theo Minh Thu/Infonet