Chồng không cho đi viện, vợ tử vong khi sinh con tại nhà

Google News

Một sản phụ ở Ấn Độ cùng đứa con mới chào đời đã tử vong sau khi sinh con tại nhà theo yêu cầu của người chồng.

Theo The Indian Express, vụ việc xảy ra ở Thiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, vào ngày 20/2. Cảnh sát cho biết người chồng được xác định là Nayas đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.
Người đàn ông này đã từ chối đưa vợ, cô Shemeera Beevi, 36 tuổi, tới bệnh viện vì cho rằng "có thể sinh con tại nhà với sự trợ giúp của các video trên YouTube”.
Tờ India Today đưa tin Shemeera là vợ thứ hai của Nayas, và trước đó cô đã 3 lần sinh con bằng phương pháp đẻ mổ.
Chong khong cho di vien, vo tu vong khi sinh con tai nha
Ảnh minh họa: ST.  
Lần "vượt cạn" này của cô Shemeera được thực hiện bằng phương pháp châm cứu, vì Nayas nhất quyết yêu cầu vợ mình sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của người vợ đầu tiên.
Khi Shemeera hôn mê, Nayas nhanh chóng đưa cô và đứa con mới sinh của họ đến một bệnh viện tư, nơi cả hai đều được xác định đã tử vong.
“Vụ việc này gây sốc và là một hành động giết người. Điều đó lẽ ra không nên xảy ra ở Kerala”, người đứng đầu cơ quan y tế Kerala Veena George nói.
Cảnh sát đã bắt giữ Nayas và cuộc điều tra đang được tiến hành.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

 

An An (Theo ST)