Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ điều tra gia đình ông Biden

Google News

Sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa tuyên bố việc điều tra Tổng thống Joe Biden và các hoạt động kinh doanh của gia đình ông sẽ là ưu tiên giám sát hàng đầu của đảng khi chính thức nắm quyền vào năm tới.

Dang Cong hoa tuyen bo se dieu tra gia dinh ong Biden

Tổng thống Mỹ và con trai. Ảnh: RT

Hãng tin Reuters dẫn lời hạ nghị sĩ James Comer, đảng viên Cộng hòa ở bang Kentucky - người dự kiến sẽ là Chủ tịch Ủy ban Cải tổ và Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 17/11 nói với các phóng viên rằng, ủy ban này sẽ điều tra các báo cáo ngân hàng và khiếu nại của các nhân vật tố cáo ẩn danh, vốn cho thấy mối liên quan giữa Tổng thống và các hoạt động kinh doanh của con trai ông - doanh nhân Hunter Biden.

Ông Comer nói: "Tôi muốn rõ ràng. Đó là cuộc điều tra về ông Joe Biden. Đó là việc mà Ủy ban sẽ tập trung trong thời gian tới. Ủy ban Cải tổ và Giám sát Hạ viện sẽ đánh giá mối quan hệ của Tổng thống Joe Biden với những đối tác nước ngoài của gia đình ông và xem xét liệu ông có phải là một Tổng thống bị ảnh hưởng bới đồng tiền và sự tác động từ bên ngoài không". Hạ nghị sĩ này nói, Ủy ban đã nhận được hai báo cáo về các hoạt động đáng nghi do các ngân hàng lớn trình lên.

Trước thông tin trên, Nhà Trắng đã ra một tuyên bố cáo buộc các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện lên kế hoạch đeo bám Tổng thống Joe Biden bằng các cuộc tấn công có động cơ chính trị, chứa đấy những thuyết âm mưu đã được lật tẩy từ lâu.

Ian Sams, phát ngôn viên của văn phòng luật sư Nhà Trắng nói: "Tổng thống Joe Biden sẽ không để cho các cuộc tấn công chính trị này làm ông phân tâm khỏi việc tập trung vào các ưu tiên của người Mỹ".

Trong suốt nhiều năm qua, Hunter Biden đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh trong đảng Cộng hòa của ông. Ông Trump và đồng minh cáo buộc con trai của Tổng thống Joe Biden có những hành động sai trái liên quan tới Ukraine và Trung Quốc cũng như nhiều vấn đề khác.

Cuộc điều tra của đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bắt đầu vào năm tới, khi lịch trình chính trị của Mỹ hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, và Tổng thống Joe Biden cho biết ông có ý định tái tranh cử.

Theo Hoài Linh/Vietnamnet