Hai tù nhân Mỹ vượt ngục bằng bàn chải đánh răng

Google News

Hai tù nhân Mỹ đã vượt ngục bằng cách dùng bàn chải đánh răng để đào tường nhưng họ sớm bị bắt lại vài giờ sau đó tại một nhà hàng.

Hai tù nhân John Garza, 37 tuổi, và Arley Nemo, 43 tuổi, biến mất khỏi nhà tù thuộc bang Virginia (Mỹ) hôm 20/3. Cảnh sát cho biết, họ dùng dụng cụ chế từ bàn chải đánh răng và một vật bằng kim loại để đào tường vượt ngục.
Hai tu nhan My vuot nguc bang ban chai danh rang
Hai tù nhân John Garza và Arley Nemo bị tóm chỉ 1 ngày sau khi vượt ngục. 
Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết hai tù nhân đã tận dụng lỗ hổng xây dựng trên tường của nhà tù để tiếp cận các thanh cốt thép không chắc chắn. Sau đó, họ sử dụng thanh gia cố để tiếp tục đục một lỗ xuyên qua bức tường và mở rộng một lỗ khác để trốn thoát.
Tuy nhiên, hành trình đào tẩu của 2 phạm nhân rất ngắn ngủi. Họ bị bắt chỉ vài giờ sau khi vượt ngục thành công. Nơi bị bắt là một chi nhánh của chuỗi nhà hàng bánh kếp có tên IHOP, ở thị trấn Hampton gần đó.
Thông báo của cảnh sát không cho biết 2 tù nhân bị bắt ở bên trong hay ngoài nhà hàng.
Garza đang bị giam với tội danh coi thường tòa án và vi phạm lệnh quản chế, còn Nemo bị buộc tội giả mạo thẻ tín dụng.
Vì lý do an ninh, thông cáo của cảnh sát không cho biết hai tù nhân lợi dụng sai sót xây dựng trong nhà tù như thế nào để thoát thân.
Thảo Nguyên (Theo AP)