Hé lộ thân phận 5 người Ấn Độ bị Trung Quốc bắt giữ ở biên giới

Google News

Một nguồn tin tiết lộ, 5 người Ấn Độ bị Trung Quốc bắt giữ ở biên giới tranh chấp là nhân viên tình báo của Ấn Độ.
 

He lo than phan 5 nguoi An Do bi Trung Quoc bat giu o bien gioi
 Quân đội Ấn Độ hoạt động ở bang biên giới Ladakh. (Ảnh minh họa)
Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, một nguồn tin cho hay, 5 công dân Ấn Độ được cho bị quân đội Trung Quốc “bắt cóc” hoặc được cho đã bị mất tích ở phía nam Tây Tạng, thực tế là nhân viên tình báo của Ấn Độ.
Nguồn tin nhấn mạnh, 5 người này đã giả dạng thành các thợ săn và vượt qua khu vực biên giới Trung - Ấn để tiến vào quận Sơn Nam thuộc Khu tự trị Tây Tạng, trước khi bị bắt giữ.
Nguồn tin cho biết thêm, phía Ấn Độ thường điều động lực lượng tình báo đi qua biên giới Trung - Ấn làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin. Hành động này được xem là xâm phạm các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Sau khi bắt giữ, Trung Quốc đã cảnh báo và giáo dục 5 công dân Ấn Độ đồng thời sẽ sớm trả tự do cho những người này, nguồn tin tiết lộ.
Trung - Ấn có đường biên giới chung rất dài và nhiều nơi hiện vẫn chưa có lực lượng canh gác, chốt chặn. Trong những năm qua, hai nước đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc lực lượng quân sự hai bên có hành động vượt biên trái phép, tiến vào vùng lãnh thổ kiểm soát của nhau.
Trước đó, tờ Dawn của Pakistan đưa tin, theo tuyên bố hôm 6/9 của ông Kiren Rijiju, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về cộng đồng thiểu số của Ấn Độ và là nhà lập pháp tại bang biên giới Arunachal Pradesh, đường dây nóng quân sự nhằm xoa dịu căng thẳng ở biên giới đã được kích hoạt, sau khi Ấn Độ nhận được tin 5 người bị quân đội Trung Quốc bắt giữ.
"Quân đội Ấn Độ đã gửi tin nhắn qua đường dây nóng tới quân đội Trung Quốc hoạt động tại chốt biên giới ở bang Arunachal Pradesh. Chúng tôi đang chờ phản hồi", ông Rijiju viết trên Twitter hôm 6/9.
Còn hôm 5/9, tờ Arunachal Times đưa tin những người đàn ông này bị bắt khi đang đi săn, nhưng vẫn chưa rõ họ mất tích vào thời điểm nào.
Trung - Ấn từng xảy ra chiến tranh vào năm 1962 ở vùng biên giới quan trọng chiến lược Arunachal Pradesh và quân đội Trung Quốc đang tạm thời nắm giữ một phần khu vực này. Trong khi tranh chấp giữa hai bên chưa được giải quyết, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần 90.000 km2 tại khu vực này tức gần như toàn bộ bang Arunachal Pradesh.
Căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn nằm dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) bùng phát kể từ tháng Sáu, sau vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong vào ngày 15/6. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.
Theo Minh Thu/Infonet