Lượng du khách Nga trở lại Thái Lan tăng đột biến

Google News

Rất nhiều du khách Nga đang trở lại Phuket, đảo nghỉ dưỡng lớn nhất của Thái Lan, sau khi các chuyến bay thẳng giữa hai nước được khôi phục từ cuối tháng 10.

Luong du khach Nga tro lai Thai Lan tang dot bien

Trên bãi biển Phuket

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, số lượng du khách Nga đến Thái Lan sụt giảm vì các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng nay, người Nga đang quay lại với Phuket.

Trong 10 ngày đầu của tháng 11, người Nga trở thành nhóm du khách nước ngoài đông nhất ở Phuket, với tổng số 18.370 người trong tổng số 75.247 khách quốc tế, theo thống kê của Phuket Express.

Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Thái Lan Sisdivachr Cheewarattanaporn nói với báo chí nước này rằng các hãng điều hành tour ở Phuket chưa chuẩn bị để đón lượng khách tăng đột biến như vậy.

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Mátxcơva đến Thái Lan từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine là chuyến bay thuê bao của Ikar Airlines, đáp xuống Phuket ngày 30/10 và được một dàn nhân viên sân bay chào đón, báo The Thaiger đưa tin.

Hãng hàng không Nga Aeroflot cũng nối lại các chuyến bay thẳng đến Thái Lan, Ấn Độ và Maldives.

Phuket sống dựa vào du lịch. Trước đại dịch, ngành du lịch chiếm tới 80% doanh thu của hòn đảo và tạo ra hơn 300.000 việc làm.

Rất nhiều du khách trong số đó đến từ Nga, nhưng thị trường này giảm mạnh sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Các chuyến bay quốc tế từ Nga gần như phải dừng lại, khi hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây khiến ngành hàng không Nga điêu đứng.

Giờ đây, các chuyến bay trực tiếp đã được nối lại, các hãng hàng không Nga đang nhanh chóng mở rộng đường bay đến Thái Lan, theo báo The Thaiger.

Aeroflot sẽ khai trương đường bay từ thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông đến Phuket, còn Siberia Airlines sẽ chở khách từ Irkutsk, một thành phố thuộc vùng Siberia, đến hòn đảo du lịch của Thái Lan.

Thái Lan duy trì quan điểm trung lập với cuộc xung đột ở Ukraine, không tham gia bất kỳ lệnh cấm hay trừng phạt nào với người Nga và tạo điều kiện cấp visa nhanh cho họ.

Theo Bình Giang/tiền phong