Tổng tham mưu trưởng Israel từng muốn ám sát Tổng thống Syria

Google News

(Kiến Thức) - Tờ báo Elaph có trụ sở tại Saudi Arabia đưa tin, tân Tổng tham mưu trưởng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Aviv Kochavi, từng muốn ám sát Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Theo Al Masdar News, tờ báo Elaph dẫn lời một quan chức cấp cao Israel giấu tên ngày 1/1/2019 cho biết, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tình báo Quân đội Israel, Thiếu tướng Kochavi muốn loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi chiếc ghế quyền lực nhằm làm suy yếu sức mạnh của phong trào Hezbollah.
Tong tham muu truong Israel tung muon am sat Tong thong Syria
 Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Ảnh: AMN.
Tờ báo nói thêm, ông Kovachi thậm chí đề xuất kế hoạch ám sát Tổng thống Assad nếu nhà lãnh đạo Syria không chịu từ bỏ quyền lực.
“Ông Kochavi tin rằng việc loại bỏ ông Assad sẽ giúp Israel tránh được các mối đe dọa từ Iran, phong trào Hezbollah, lực lượng dân quân cũng như sự ảnh hưởng của Nga trong khu vực”, nguồn tin cho hay.
Tuy nhiên, đề xuất về kế hoạch ám sát Tổng thống Assad cuối cùng đã bị bác bỏ, bởi tình báo Israel đã chọn cách khác để đối phó với vai trò của phong trào Hezbollah tại Syria.

Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga xuất phát từ Iran không kích IS tại Syria (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, hồi tháng 11/2018, Nội các Israel đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Aviv Kochavi làm Tổng Tham mưu trưởng thứ 22 của Lực lượng Phòng vệ Israel.
Theo đó, Tướng Kochavi, 54 tuổi, sẽ đảm nhiệm chức vụ mới này từ năm 2019 sau khi ông Gadi Eizenkot kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/12/2018.
Thiên An