Ngày 3 TXCT huyện Ninh Phước của ĐV bầu cử số 2: 4 ứng viên ĐBQH và TSKH Phan Xuân Dũng thuyết trình gì?

Google News

(Kiến Thức) - Hội nghị tiếp xúc cử tri của 5 ứng viên Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra thành công tại xã Phước Hữu (thị trấn Phước Dân), xã An Hải, Phước Hải và Phước Thuận; được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 trên địa bàn tỉnh, gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Trần Đình Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch; Tạ Yên Thị Lâm Hội, Bí thư Huyện đoàn Bác Ái; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Ngay 3 TXCT huyen Ninh Phuoc cua DV bau cu so 2: 4 ung vien DBQH va TSKH Phan Xuan Dung thuyet trinh gi?
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chia sẻ về chương trình hành động của mình trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ninh Phước và cử tri xã Phước Hữu, thị trấn Phước Dân (tỉnh Ninh Thuận). 
Sau khi nghe từng ứng viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri huyện Ninh Phước và xã Phước Hữu, thị trấn Phước Dân bày tỏ sự tin tưởng vào những người có đủ đức, đủ tài, đại diện xứng đáng cho tiếng nói của nhân dân tỉnh nhà, đóng góp hết khả năng của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Cử tri đánh giá rất cao với từng chương trình hành động cụ thể của các ứng cử viên đã đề ra, cũng như chất lượng của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. 
Hầu hết các cử tri đề nghị, nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng viên phải thực sự gần gũi Nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; có chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục, y tế miền núi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững…, để từ đó góp phần phát triển đất nước. 
Ngay 3 TXCT huyen Ninh Phuoc cua DV bau cu so 2: 4 ung vien DBQH va TSKH Phan Xuan Dung thuyet trinh gi?-Hinh-2
Hội nghị tiếp xúc cử tri xã An Hải, Phước Hải và Phước Thuận được tổ chức tại Hội trường UBND xã An Hải, huyện Ninh Phước.
Buổi chiều cùng ngày, các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tiếp xúc cử tri xã An Hải, Phước Hải và Phước Thuận. 
Tại đây, các ứng cử viên đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của cử tri cũng như ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri về các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.
Trong diễn biến tương đồng, các ứng viên đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông bà: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc; Lê Quý Vỹ, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận.
Hôm nay (6/5), 5 ứng viên Đại biểu Quốc hội của đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri xã Hộ Hải, Tân Hải, Xuân Hải (huyện Ninh Hải) và cử tri xã Công Hải, Phước Chiến (huyện Thuận Bắc).
Thuận Ninh